Chân dung founder gọi thành công 6 triệu USD trên Shark Tank Việt Nam: 15 tuổi bắt đầu kiếm tiền, 18 tuổi lập công ty, 30 tuổi nắm trong tay mạng lưới Youtube đa kênh lớn nhất Việt Nam

25/07/2019 13:34 PM | Kinh doanh

Có nhận định cho rằng việc CEO Nguyễn Văn Dũng xuất hiện trên sóng Shark Tank Việt Nam để gọi vốn cho Luxstay chẳng khác gì việc một "học sinh xuất sắc" tham dự một cuộc thi. Nếu chiếu theo chặng đường gây dựng sự nghiệp của CEO Luxstay trong suốt 12 năm vừa rồi, nhận định trêm xem chừng cũng có phần đúng.

Tập 1 Shark Tank Việt Nam mùa 3 vừa lên sóng khiến nhiều người bất ngờ trước màn gọi vốn đầy ấn tượng của chàng trai 8x Nguyễn Văn Dũng. 6 triệu USD là con số mà Luxstay mang về, sau khi thương thuyết thành công với Shark Hưng, Shark Việt, và Shark Thủy.

Tuy nhiên, với cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam, Nguyễn Văn Dũng không phải là một cái tên quá xa lạ. Sinh năm 1989, ở cái tuổi mà không ít người còn chưa có định hướng gì cho tương lai, thì Nguyễn Văn Dũng đã nắm trong tay Netlink, một trong những đối tác lớn nhất của Google tại Việt Nam. Anh cũng chủ tịch Metub Network – mạng lưới Youtube MCN (đa kênh) lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Vậy nhưng, ở những năm tháng đẹp nhất của đời mình, Nguyễn Văn Dũng đã từng bị xem là "phiên bản lỗi của gia đình", theo như tâm sự trên sóng Shark Tank Việt Nam.

Dũng kể năm lớp 6 lần đầu tiếp xúc với quyển sách lập trình ra chị gái mang về, anh đã thấy một thế giới mới mở ra. Khi những quán Internet đầu tiên xuất hiện, Dũng thường xuyên đạp xe 5 cây số ra huyện để truy cập mạng. Khác với mục đích vào quán cày game như bạn bè, Dũng mày mò tự lập website, blog và bắt đầu kiếm được những đồng tiền đầu tiên ở tuổi 15 từ công việc thiết kế website thuê.

Sang đến cấp 3, đi học xa nhà, Dũng có điều kiện tiếp cận Internet toàn diện hơn, niềm đam mê Internet mới thực sự ngấm vào máu. 18 tuổi, anh cũng một người bạn thành lập công ty chuyên về thiết kế, code, vận hành web và một số công việc marketing online khác. Tại đó anh kiêm nhiệm mọi việc từ A-Z, thậm chí, tối làm bảo vệ và ngủ ngay tại trụ sở của công ty.

Chính tại thời điểm này, anh quyết định đưa ra lựa chọn khó khăn nhưng mang tính bước ngoặt trong cuộc đời: Bỏ thi đại học để theo đuổi ước mơ lập nghiệp dựa vào Internet.

"Vì bỏ thi đại học mà từ đó tôi như biến mất trong mắt bố mẹ, trở thành phiên bản lỗi của gia đình. Mọi cánh cửa dường như sập đóng trước mắt tôi", CEO Luxstay nhớ lại.

Chân dung founder gọi thành công 6 triệu USD trên Shark Tank Việt Nam: 15 tuổi bắt đầu kiếm tiền, 18 tuổi lập công ty, 30 tuổi nắm trong tay mạng lưới Youtube đa kênh lớn nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Xác định cần tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi bước vào "trường đời", Dũng đóng cửa công ty để xin đi làm thuê. Từ vị trí nhân viên, anh nhanh chóng trở thành trưởng phòng công nghệ thông tin của một công ty tổ chức sự kiện chỉ trong vòng vài tháng làm việc.

Sau này, Dũng tiếp tục đầu quân cho một số đơn vị khác, nhưng cảm thấy môi trường "chật hẹp" không thỏa sức vẫy vùng, anh đã bỏ việc để tự do làm những gì mình thích. Năm 2011, Dũng sáng lập Công ty Cổ phần truyền thông trực tuyến Netlink Online Communication, đồng thời giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và internet với khoảng 150 nhân sự, doanh thu 5 triệu USD/năm.

Chân dung founder gọi thành công 6 triệu USD trên Shark Tank Việt Nam: 15 tuổi bắt đầu kiếm tiền, 18 tuổi lập công ty, 30 tuổi nắm trong tay mạng lưới Youtube đa kênh lớn nhất Việt Nam - Ảnh 2.

Đặc biệt, Netlink cũng là đơn vị sở hữu Metub Network - mạng lưới YouTube đa kênh lớn nhất Việt Nam quản lý hơn 800 kênh nội dung. Trong đó có kênh YouTube của các nghệ sĩ lớn như Trấn Thành, Sơn Tùng MTP, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Min,...

Sau thời gian điều hành Netlink, với sự tư vấn, thúc đẩy của các chuyên gia, quỹ đầu tư, năm 2017, Nguyễn Văn Dũng lập ra startup mới – Luxstay. Đây là nền tảng chia sẻ phòng đầu tiên và lớn nhất Việt Nam với mạng lưới hàng chục nghìn địa điểm lưu trú cao cấp khắp cả nước.

2 năm vừa qua, Luxstay đã kêu gọi thành công 3 vòng gọi vốn với tổng số tiền đầu tư là 168 tỷ đồng. Startup hiện vẫn trong giai đoạn "đốt tiền" nhưng CEO Nguyễn Văn Dũng kỳ vọng họ sẽ đạt điểm hòa vốn vào giữa năm 2022, đồng thời trở thành startup biểu tượng của Việt Nam, có khả năng đánh chiếm các thị trường trong khu vực.

"Trong hơn 10 năm qua, với các công ty công nghệ, tôi đã mang về những thành công nhất định. Nhưng trên hết tôi nghĩ mình vẫn còn quá trẻ để dừng lại, tôi mang đến Shark Tank giấc mơ lớn nhất cuộc đời mình. Chúng tôi muốn xây dựng Luxstay thành công ty toàn cầu, như cách Grab, một tay chơi khu vực, đã chiến thắng tại thị trường Đông Nam Á", CEO Luxstay khẳng định.

Nhật Anh

Cùng chuyên mục
XEM