Chân dung đại gia bất động sản vừa ký đầu tư 1 tỷ USD vào Bắc Giang: Từng là Phó Thủ tướng Singapore trước khi trở thành doanh nhân

01/03/2022 16:03 PM | Kinh doanh

Ông Wong Kan Seng là chủ tịch tập đoàn CapitaLand, đơn vị vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư 1 tỷ USD với tỉnh Bắc Giang. Ông từng giữ chức vụ phó Thủ tướng Singapore trước khi chuyển qua làm kinh doanh vào năm 2011.

Ông Wong Kan Seng, Chủ tịch tập đoàn CapitaLand, sinh ngày 8/9/1946. Ông từng là một đại biểu trong Đảng Hành động Nhân dân ở Singapore và từng giữ chức vụ Phó Thủ tướng của đất nước này.

 Chân dung đại gia bất động sản vừa ký đầu tư 1 tỷ USD vào Bắc Giang: Từng là Phó Thủ tướng Singapore trước khi trở thành doanh nhân  - Ảnh 1.

Ông Wong Kan Seng, Chủ tịch tập đoàn CapitaLand

Chủ tịch Wong xuất thân trong một gia đình không mấy khá giả. Bố mẹ ông là những thương nhân bán mì và ông phải rất nỗ lực để thành công như ngày hôm nay.

Ông rất tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường cấp 2 và từng tham gia những hoạt động như là bơi lội hay thể dục dụng cụ. Cũng tại nơi đây, ông được bầu làm chủ tịch hội đồng trường đầu tiên vào năm 1983.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông đi dạy học nhưng không ngừng học hỏi thêm nhiều kiến thức mới. Ông tham gia các lớp học ban đêm và sau nhiều nỗ lực cố gắng ông đã đậu vào khoa Lịch sử và tiếng Anh ở đại học Singapore (nay là đại học quốc gia Singapore).

Ông Wong bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình với một ghế đại biểu ở Đảng Hành động Nhân dân vào năm 1984. Trong chiến dịch tranh cử năm 1984, ông Lý Quang Diệu từng nhấn mạnh ông là một trong 6 ứng viên của Đảng Hành động Nhân dân mà "còn hơn cả đại biểu Quốc hội".

Năm 1994, ông nắm chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ và giữ chức vụ trong 17 năm. Trong những năm tháng ở đây, ông đã có những chiến công lớn như giải quyết các vấn nạn về tội phạm, ma túy và khủng bố. Với tầm quan trọng này, ông được bầu làm phó Thủ tướng của Singapore vào năm 2005.

Vào năm 2011, ông kết thúc sự nghiệp chính trị của mình, chuyển sang làm kinh doanh và được bầu làm chủ tịch của Singbridge, một đơn vị của công ty Temasek Holdings (công ty thuộc nhà nước Singapore và là công ty mẹ của CapitaLand, đơn vị vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tỉnh Bắc Giang).

 Chân dung đại gia bất động sản vừa ký đầu tư 1 tỷ USD vào Bắc Giang: Từng là Phó Thủ tướng Singapore trước khi trở thành doanh nhân  - Ảnh 2.

Ngày 26/2/2022, CapitaLand Development (CLD), nhánh kinh doanh phát triển bất động sản của Tập đoàn CapitaLand, đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với UBND tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, hai bên đã chia sẻ mối quan tâm chung với trọng tâm đẩy mạnh phát triển dự án khu đô thị - công nghiệp - logistics đầu tiên tại Việt Nam với tổng giá trị cam kết đầu tư 1 tỷ USD (khoảng 22.700 tỷ đồng).

Buổi lễ trao văn kiện hợp tác diễn ra dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore. Đây là một trong những dự án đầu tư có giá trị cao nhất được ký kết giữa doanh nghiệp Singapore và phía Việt Nam trong chuyến thăm lần này.

Theo Tiến Luật

Cùng chuyên mục
XEM