Chân dung cặp con gái và con rể tuổi Dậu quyền lực được mệnh danh là "tay phải và tay trái" của ông Trump

29/01/2017 13:41 PM | Sống

Năm 2009, con gái của Tổng thống Donald Trump đã kết duyên cùng chàng tỷ phú trẻ Jared Kushner. Cặp vợ chồng tuổi Dậu này chính là 2 cánh tay đắc lực làm nên chiến thắng của Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Ivanka Trump sinh năm 1981 tại New York, là con gái duy nhất của Donald Trump với người vợ đầu Ivana Trump. Không giống nhiều cậu ấm cô chiêu khác, Ivanka không phải là đứa con được nuông chiều và ỷ lại. Cô và các anh em từ nhỏ đã luôn được cha mẹ dạy dỗ một cách nghiêm khắc.

Tốt nghiệp trung học, Ivanka tiếp tục theo học Khoa Kinh doanh tại trường Đại học Pennsylvania. Cô tốt nghiệp cử nhân kinh tế hạng xuất sắc và thành thạo 3 thứ tiếng Anh, Pháp và tiếng mẹ đẻ - tiếng Czech. Ra trường, cô gái trẻ từ chối làm việc cho cha mình, mà đi đầu quân cho một công ty bất động sản khác ở New York là Forest City và bắt đầu sự nghiệp từ vị trí thấp nhất.

Tuy trong lĩnh vực chính trị, cái tên Ivanka Trump không khác nào “một con thiên nga lạc loài” nhưng trong giới showbiz Mỹ, cô có một tư thế nổi trội. Là một cựu người mẫu, Ivanka Trump từng biểu diễn trên các sàn diễn thời trang của Versace, Marc Bouwer, Thierry Mugler, và từng xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo cho Tommy Hilfiger hay Sassoon Jeans. Ivanka Trump nằm trong danh sách 100 người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới do tạp chí Maxim bình chọn năm 2007. Hiện nay, Ivanka Trump đóng vai trò trụ cột trong show truyền hình nhiều kỳ “The Apprentice” của đài NBC, xuất hiện thường xuyên trên bìa nhiều tạp chí thời trang nổi tiếng.

Sau 2 năm làm việc ở Forest City, Ivanka mới về tham gia vào việc kinh doanh của cha mình. Trong tập đoàn Trump, cô đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch Phát triển và Mua lại, cô còn là chủ thương hiệu đồ trang sức mang tên mình.

Ivanka Trump khác hẳn với cha mình. Ivanka là người biết ăn nói, bình tĩnh và tập trung, hoàn toàn ngược với cha mình. Cô được nhiều người yêu quý, trong khi cha cô thì ngược lại. Cha cô sử dụng Twitter như một “cây súng phóng lựu”, còn Ivanka lại ứng xử rất khôn khéo trên các mạng xã hội, sử dụng chúng như một cách tiếp thị cho Tổ chức Trump.

Trong công việc kinh doanh của gia đình, ông Trump còn trao cho Ivanka một "mức độ quyền lực mà không ai trong số những người vợ của ông, hay các giám đốc điều từng được có".

Ivanka Trump đóng vai trò tích cực trong việc kinh doanh của gia đình và là một nhà cố vấn đáng tin cậy trong suốt chiến dịch tranh cử Tổng thống của cha. Ivanka từng vác bụng bầu theo cha đi vận động ở các bang miền Nam. Cô từng đăng đàn ở Trump Tower để giới thiệu cha cô như là người đàn ông duy nhất “đủ cứng rắn và độc lập để đưa nước Mỹ quay lại đúng đường”.

Ivanka còn nổi tiếng là cô con gái khẳng khái, dám lên tiếng bày tỏ không hài lòng với cha mình, đặc biệt là những phát ngôn không tôn trọng phụ nữ của ông, gọi đó là “rõ ràng không phù hợp và phản cảm”.

Tuy nhiên, đó cũng là cô con gái biết bảo vệ và tin tưởng cha mình khi người ta nói điều không đúng về ông. Ivanka bày tỏ: “Điều thoải mái nhất là tôi hiểu cha mình. Hầu hết những người viết về ông ấy đều không hiểu ông. Nhưng tôi thì có”.

Donald từng thừa nhận rằng, Ivanka con gái ông “thừa hưởng từ tôi khả năng kinh doanh nhất định và tầm nhìn mang tính tương lai. Luôn luôn là học sinh xuất sắc mà không cần phải làm việc chăm chỉ, người khiến tất cả mọi người yêu thích ngay từ đầu và sở hữu sự dẻo dai, sức mạnh nội tâm đáng kinh ngạc".

Với truyền thông Mỹ, nếu con gái Ivanka Trump là cánh tay cánh phải đắc lực của ông Trump thì con rể Jared chính là cánh tay trái không thể thiếu của Tổng thống thứ 45

Jared Kushner là chàng rể mà Donald Trump yêu quý bởi anh không chỉ là một doanh nhân mà còn là một tỷ phú thành đạt với những kiến thức sâu rộng. Cuộc hôn nhân giữa anh và Ivanka Trump được xem là cuộc hôn nhân "môn đăng hộ đối". Đám cưới diễn ra trong sự ngưỡng mộ của người dân New York lúc bấy giờ. Ivanka Trump cũng quyết định theo Do Thái giáo của chồng sau quá trình dài học tập, bất chấp sự phản đối kịch liệt từ bên ngoại.

Không ai có thể kìm nén được sự ngưỡng mộ với thân thế của Kushner. Chỉ mới sinh năm 1981 nhưng anh này đã trở thành tỷ phú trẻ của nước Mỹ. Xuất thân của anh cũng khiến cho người người tò mò.

Chào đời vào đầu năm 1981 tại thành phố Elizabeth thuộc tiểu bang New Jersey, J. Kushner là con trai cả của ông trùm bất động sản Charles Kushner. Charles Kushner gây dựng cơ nghiệp từ buôn bán bất động sản và trở thành một ông trùm trong lĩnh vực này tại bang New Jersey. Ông là người sở hữu 22.000 căn hộ cùng 5 triệu mét vuông văn phòng và nhà xưởng ở các tiểu bang New Jersey, Pennsylvania và Maryland,

Theo cuốn sách The Price of Admissions: How America's Ruling Class Buys Its Way into Elite Colleges (tạm dịch: Cái giá của những cuộc nhập học: Cách thức tầng lớp quyền lực ở Mỹ bỏ tiền để vào học tại các trường danh giá) của tác giả Daniel Golden, "thiếu gia" Jared Kushner đã giành được một suất học tại đại học Havard bất chấp điểm số rất thấp.

Vào năm mà Jared Kushner nhập học, cũng theo cuốn sách của ông Golden, cha của anh đã tài trợ 2,5 triệu USD cho nhà trường, cùng với những khoản tài trợ một lần tương tự khác cho các trường Cornell và Princeton. Anh từng bị ngồi tù vì trốn thuế, đóng góp trái phép cho chiến dịch vận động và can thiệp lời khai nhân chứng.

Cả Kushner và ông Trump đều được thừa hưởng một gia sản kếch xù từ cha họ khi còn khá trẻ. Mối quan hệ thân thiết giữa hai người có thể đã dựa trên nền tảng ít nhất là từ những kinh nghiệm tương tự trong kinh doanh.

Ngoài việc tiếp tục điều hành công ty đầu tư bất động sản của gia đình khi cha vắng mặt, J. Kushner còn thực hiện các thương vụ riêng từ nguồn thu nhập của cá nhân mình.

Tiêu biểu như trong tháng 7-2006 khi vừa tốt nghiệp Đại học Harvard, J. Kushner đã bỏ ra tới 10 triệu USD để “mua đứt” tờ tuần báo New York Observer, ấn bản hàng đầu về bất động sản với trụ sở ở ngay khu trung tâm Manhattan.

“Phi vụ” đình đám nhất diễn ra ngay trong năm 2007, khi chỉ trong vòng 1 tuần lễ, J. Kushner đã đàm phán thành công mua lại tòa cao ốc 41 tầng, tọa lạc ở số 666 trên phố số 5 với giá 1,8 tỉ USD. Con phố này được mệnh danh là “con phố kim cương của New York” vì giá đất luôn cao chót vót, là bất động sản đắt nhất ở Mỹ vào thời điểm đó.

Việc Kushner kết hôn với Ivanka Trump, đã tạo ra một sức ảnh hưởng rất lớn đến chiến dịch của Donald Trump, bao gồm chiến lược về thông tin điện tử và cả lựa chọn các nhân sự cấp cao. Và dường như, cố vấn đặc biệt này sẽ tiếp tục theo ông Trump tới Nhà Trắng.

Là người gốc Do Thái, Kushner từng sử dụng một bài báo trên tờ Observer để bảo vệ ông Trump khỏi những cáo buộc bài Do Thái. Kushner viết: “Mọi người nhìn ông theo cách mà họ muốn nhìn. Nếu họ không thích phong cách chính trị của ông thì họ sẽ nhìn những thứ mà họ không thích thành phân biệt chủng tộc. Còn nếu họ thích ông thì họ có thể tưởng tượng rằng mình chỉ đang nghe một tiếng huýt sáo mà thôi. Ông ấy sẽ chạm tới những chủ đề mà các chính trị gia khác né tránh”.

Vợ chồng Kushner - Ivanka có ba con: con gái Arabella (5 tuổi), hai con trai Joseph (3 tuổi) và Theodore mới sinh vào tháng 3. Cặp vợ chồng này thường xuyên tận hưởng ngày nghỉ Sabbath, dành phần lớn thời gian cho gia đình như đi dạo và chơi đùa cùng nhau.

Mai Lâm

Cùng chuyên mục
XEM