Chán chường khi bon chen nơi thành phố, 6 người bạn rủ nhau bỏ việc, về quê xây nhà rồi sống chung bình yên qua ngày

02/05/2023 22:20 PM | Sống

Cùng hoàn cảnh chán chường với cuộc sống xô bồ nơi thành phố lớn, họ đã rủ nhau từ chức và mở trang trại riêng.

6 người bạn rủ nhau bỏ việc để về mở trang trại

Cách đây 4 năm, Lưu Lộ Nhi - một cô gái sinh năm 1990 từ bỏ công việc lương cao để cùng 5 người bạn đến thung lũng ở ngoại ô Bắc Kinh (Trung Quốc) mở trang trại. 

Trước khi rời thành phố lớn, nhóm bạn Lưu đặt quyết tâm xây dựng một ngôi nhà nằm trên núi. Giờ đây, ước mơ của họ đã thành sự thật. Họ mua được mảnh đất rộng ngay giữa làng, nằm trên một ngọn đồi lớn, xung quanh không có nhiều nhà dân.

6 người bạn rủ nhau bỏ việc, về vùng quê xây ngôi nhà sống chung  - Ảnh 1.

6 người bạn cùng nhau bỏ công việc ở thành phố Bắc Kinh, chạy đến vùng ngoại ô mở trang trại tự cung tự cấp

6 người bạn rủ nhau bỏ việc, về vùng quê xây ngôi nhà sống chung  - Ảnh 2.

Trang trại HOBO

Ý tưởng "bỏ phố về quê" bắt nguồn từ cô Lưu. Trong thời gian học tại trường ĐH Thiên Tân (Trung Quốc), Lưu từng sang Ý du học theo diện trao đổi sinh viên, sau đó cô cùng vài người bạn lái xe đến miền Nam nước này. 

Khi đó, Lưu vô cùng ấn tượng trước khung cảnh thanh bình ở các trang trại còn hoang sơ với những ngôi nhà xây bằng đá, có dàn cây oliu và cây chanh mọc đầy trong sân. Lưu đã từng mơ ước tương lai sẽ có cuộc sống như ở đây.

Tuy nhiên, khi quay về Trung Quốc và tốt nghiệp đại học, mọi dự định của cô Lưu bị cuốn bay bởi nỗi lo "cơm áo gạo tiền". Cô trở thành nhân viên công sở bình thường, bận rộn đi làm, có khi mỗi tháng chỉ ở nhà 2-3 ngày. Ngoài giờ làm việc, cô không có thời gian tận hưởng và thường xuyên thấy mệt mỏi. 

Cho đến hồi tháng 4/2020, cô rủ thêm 5 người bạn gồm cả người quen cũ và đồng nghiệp nghỉ việc để cùng lập nên trang trại. Cũng giống như Lưu, thời điểm đó 5 người bạn đều làm công việc toàn thời gian ở thủ đô Bắc Kinh. Hầu hết họ đều chán chường với cuộc sống nơi thành phố rộng lớn, có người đang cô đơn, cũng có người lại bước vào thời kỳ mông lung trong sự nghiệp.

Trong nhóm bạn, có Lưu từng đi du lịch nhiều nơi, trong khi người bạn khác có kinh nghiệm quản lý homestay. Cũng vì thế, họ quyết định tự mình đứng ra thiết kế trang trại, tận dụng các đồ vật cũ để làm nội thất, từ đó tiết kiệm phần nào chi phí thi công.

6 người bạn rủ nhau bỏ việc, về vùng quê xây ngôi nhà sống chung  - Ảnh 3.

Thời gian nhóm bạn xây dựng trang trải đúng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc, bởi vậy họ không thuê được công nhân. Không muốn kế hoạch bị trì hoãn, 6 người chia nhau dọn cỏ, xúc đất trồng cây, dọn dẹp xung quanh. Chỉ sau 2 tháng, ai nấy đều giảm vài cân còn làn da đen sạm đi.

"Nhưng chúng tôi thấy vui vì kết quả đổi lại xứng đáng. Rau củ quả ngập vườn, nhà cửa khang trang đẹp đẽ", Lưu hồi tưởng. Với Lưu và nhóm bạn, đây là phong cách sống mà họ muốn theo đuổi.

Trang trại dành cho những "người lang thang"

Nhóm bạn đặt tên trang trại của mình là "HOBO", trong tiếng Anh nghĩa là "người lang thang". Bởi lẽ nhóm bạn mong muốn ngôi nhà sẽ là điểm dừng chân hạnh phúc của họ sau những năm tháng bôn ba ở thành phố lớn Bắc Kinh.

Để xây dựng HOBO, 6 người đã thuê mảnh đất rộng 1000m2 trong 20 năm và cải tạo nó thành trang trại để sinh sống và phát triển kinh doanh. Trong trang trại có một khu nhà ở và được chia thành 7 phòng, gồm nơi sinh hoạt chung, khu vực giải trí và một phòng áp mái.

Cô Lưu là người thiết kế chính của tòa nhà và làm đồ nội thất tái chế. Không khó nhận ra, ý tưởng thiết kế của Lưu chịu ảnh hưởng lớn từ những công trình nhà ở của nước Ý - nơi cô gái từng đặt chân thời còn là sinh viên. Toàn bộ ngôi nhà được làm từ những phiến đá dày tới 60cm, phía trước là mái hiên vòm cung cùng hồ bơi rộng rãi.

Điểm nhấn của khu nhà ở là phòng sinh hoạt chung có không gian rộng rãi và lắp một chiếc lò sưởi lớn. Khi không có khách, họ thường đến đây xem phim, uống rượu và nhảy múa cùng nhau. 

Thiết kế nhà ở chịu ảnh hưởng từ những công trình ở nước Ý 

6 người bạn rủ nhau bỏ việc, về vùng quê xây ngôi nhà sống chung  - Ảnh 5.

Khu vực trước sân nhà

6 người bạn rủ nhau bỏ việc, về vùng quê xây ngôi nhà sống chung  - Ảnh 6.

Khu vực phòng ngủ

Bước ra khu vực nhà ở là khu vườn lớn - nơi cô Lưu và nhóm bạn trồng đủ loại cây như cây thảo mộc, xô thơm, oải hương, hương thảo. Ngay sát khu vườn là khu vực ăn uống ngoài trời. Một điểm đặc biệt của căn nhà là họ không dùng phân bón hay thuốc trừ sâu để nuôi dưỡng cây trái. Bởi lẽ cô Lưu mong muốn thông qua làm việc chăm chỉ, họ sẽ có được thực phẩm tươi ngon và lối sống lành mạnh. 

Được biết, so với cuộc sống nơi thành phố lớn, thu nhập hàng tháng của họ không còn nhiều như trước. Tuy nhiên, họ vẫn hài lòng với cuộc sống hiện tại, dù họ không chắc chắn có thể duy trì trang trại HOBO đến khi về già. Nhóm bạn cũng tiết lộ, nguyên tắc để họ có thể làm việc và gắn bó cùng nhau là nói chuyện thoải mái, không cần phải suy nghĩ về kỹ năng giao tiếp hay sợ mất lòng đối phương.

Nguồn: Zhihu


Theo Vân Anh

Cùng chuyên mục
XEM