Chẩn bệnh mất trí nhớ nhờ... tranh vẽ

07/01/2017 15:43 PM | Xã hội

Nhà tâm lý học Alex Forsythe (Đại học Liverpool) và các đồng nghiệp đã phân tích hơn 2.000 bức tranh của 7 họa sĩ nổi tiếng thế giới và tìm thấy những dấu hiệu thay đổi liên tục trong các tác phẩm hội họa của những người sau đó bị hội chứng suy giảm trí nhớ.

Đặc biệt, những sự thay đổi này được cho là ngày càng rõ rệt khi các họa sĩ được nghiên cứu bước vào độ tuổi 40.

Các danh họa được nghiên cứu gồm Monet, Pablo Picasso và Marc Chagall (những người không bị mất trí nhớ khi về già), Salvador Dali và Norval Morrisseau (những người bị hội chứng Parkinson), James Brooks (bị hội chứng Alzheimer vào năm 1985 và qua đời 7 năm sau đó) và Willem de Kooning (bị Alzheimer trong hơn một thập kỷ trước khi mất).

"Tôi không nghĩ kết quả từ công trình nghiên cứu này có thể trở thành một công cụ để chẩn đoán chứng mất trí nhớ, nhưng tôi hy vọng nó sẽ giúp mở ra những hướng đi mới trong quá trình nghiên cứu về chứng bệnh này", nhà tâm lý học Alex Forsythe cho biết.

Theo BÍCH TRÂM

Cùng chuyên mục
XEM