Tin tức, bài viết mới nhất về :

Chai nước ngọt có ruồi

Thấy ruồi, ống hút, lợn cợn trong chai nước, làm thế này là hay nhất

Thấy ruồi, ống hút, lợn cợn trong chai nước, làm thế này là hay nhất

25/12/2015 03:52:00 PM

Sau tất cả những gì liên quan đến dị vật trong đồ ăn, thức uống, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) đã chính thức lên tiếng hướng dẫn người tiêu dùng.

Tags: Bộ Công Thương , chai nước ngọt có ruồi , chai nước ngọt , nước ngọt có ruồi , Võ Văn Minh , tân hiệp phát , cục quản lý cạnh tranh , người tiêu dùng , quản lý cạnh tranh

Vụ chai nước ngọt có ruồi: Bắt bẻ luật sư nguyên đơn dự cung

Vụ chai nước ngọt có ruồi: Bắt bẻ luật sư nguyên đơn dự cung

20/12/2015 11:54:50 AM

Luật sư Nguyễn Tấn Thi, bào chữa cho bị cáo Võ Văn Minh, cho rằng vụ án đã vi phạm tố tụng từ giai đoạn điều tra khi điều tra viên cho phép luật sư bảo vệ quyền lợi của Tân Hiệp Phát dự cung.

Tags: chai nước ngọt , chai nước ngọt có ruồi , Võ Văn Minh , tân hiệp phát , cưỡng đoạt tài sản

Sau bản án 7 năm tù của anh Minh, Tân Hiệp Phát cũng đã nhận được bản án cho riêng mình

Sau bản án 7 năm tù của anh Minh, Tân Hiệp Phát cũng đã nhận được bản án cho riêng mình

19/12/2015 10:39:00 AM

Khi bản án 7 năm tù giam với anh Minh được tuyên lên, thương hiệu Tân Hiệp Phát dường như cũng đã nhận được bản án cho riêng mình. Quan tòa ở đây, chính là người tiêu dùng.

Tags: người tiêu dùng , cưỡng đoạt tài sản , chai nước ngọt , Tỉnh Tiền Giang , chai nước ngọt có ruồi , nước ngọt có ruồi , tân hiệp phát , Võ Văn Minh , giới truyền thông , trách nhiệm dân sự , phiên tòa xét xử , hãng nước ngọt , đòi bồi thường

Vụ con ruồi trong chai nước ngọt: Tuyên ông Minh 7 năm tù

Vụ con ruồi trong chai nước ngọt: Tuyên ông Minh 7 năm tù

18/12/2015 02:49:50 PM

Theo TAND tỉnh Tiền Giang, bị cáo Võ Văn Minh phạm tội cưỡng đoạt tài sản khi dùng chai nước ngọt có ruồi để uy hiếp, lấy 500 triệu đồng của công ty Tân Hiệp Phát.

Tags: chai nước ngọt , Võ Văn Minh , cưỡng đoạt tài sản , chai nước ngọt có ruồi , tân hiệp phát , dư luận xã hội , bảo vệ người tiêu dùng