“Cha đẻ Android” bị cáo buộc điều hành đường dây tình dục

03/07/2019 14:46 PM | Công nghệ

Andy Rubin, nhà sáng lập hệ điều hành Android, bị tố cáo tham gia vào điều hành một “đường dây tình dục” với ít nhất một phụ nữ.

Theo đơn kiện được tiết lộ hôm 2/7, người phụ nữ "M" bị tố hợp tác cùng Rubin trong "đường dây tình dục". "M" đồng ý "thực hiện nhiều hành vi tình dục khác nhau với nhiều người đàn ông", quay phim lại rồi sau đó quan hệ với Rubin khi camera tắt.

Các chi tiết này một lần nữa khiến người ta nhớ tới bài báo năm ngoái trên New York Times, tố cáo Rubin có quan hệ ngoài luồng với nhiều phụ nữ trong khi kết hôn. Đơn kiện viết Rubin trả các chi phí khi giới thiệu phụ nữ cho những người đàn ông khác.

Trọng tâm của đơn khiếu nại chính là cáo buộc Rubin lừa dối vợ cũ, Rie Rubin, khi bắt cô ký vào thỏa thuận tiền hôn nhân vài ngày trước lễ cưới trong khi cô đang mang thai. "Cha đẻ Android" không nói rõ ông ủy quyền cho luật sư trong cuộc hôn nhân trước đó. Rie Rubin cho rằng điều này gây ra xung đột về lợi ích, khiến cho thỏa thuận mất hiệu lực.

Bà Rie Rubin yêu cầu tòa án vô hiệu thỏa thuận tiền hôn nhân, trong đó chồng cũ loại trừ một số tài sản cá nhân để không bị phân chia nếu ly hôn. Tài sản ròng của Andy Rubin khi lấy vợ là 10,3 triệu USD và hiện tại là 350 triệu USD.

Năm 2018, tranh cãi nổ ra trong nội bộ Google khi có tin Google trả Rubin 90 triệu USD để nghỉ việc bất chấp ông này bị tố cáo quấy rối tình dục. Khoảng 20.000 nhân viên toàn cầu đã diễu hành phản đối quyết định và cách xử lý các báo cáo quấy rối tình dục của Google.

Theo Du Lam

Cùng chuyên mục
XEM