CEO quản lý tài sản của các tỷ phú dạy con về tiền bạc như thế nào?

21/12/2017 08:54 AM | Sống

“Ngày nay, việc mua bán qua mạng internet rất phổ biến và đầy cám dỗ. Các con tôi chỉ cần một cú click chuột là nhiều giao dịch được thực hiện. Nó thật sự là vấn đề nếu chúng chi tiêu không thể kiểm soát”, CEO Elliot Weissbluth yêu cầu các con phải học cách tự quản lý tài chính.

Elliot Weissbluth là người sáng lập và giám đốc điều hành của công ty quản lý tài chính High Tower. Đối tác của ông thường là giới tỷ phú và những người giàu có. Công ty High Tower quản lý gần 50 tỷ USD tài sản của khách hàng. Chia sẻ với tạp chí CNBC, CEO Elliot Weissbluth tin rằng đối với mỗi cá nhân điều quan trọng khi quản lý tiền bạc là phải học chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư đúng cách.

Bên cạnh đó, dù bận rộn với công việc tài chính nhưng ông Elliot Weissbluth vẫn là một người cha đặc biệt quan tâm đến gia đình và con cái. Vị CEO của công ty quản lý tài sản High Tower thường dạy các con phải tự quản lý tài sản ngay từ nhỏ. Ông sẽ trợ cấp cho các con một khoản chi phí mỗi tuần. Số tiền này không chỉ để chi tiêu mà còn để các con tạo tài khoản tiền gửi và tài khoản tiết kiệm cho mục đích ủng hộ cho các tổ chức thiện nguyện. Vì vậy, chúng buộc phải học cách theo dõi, kiểm soát tài sản. Elliot Weissbluth cũng yêu cầu các con giải trình về các khoản chi tiêu của chúng.

CEO Elliot Weissbluth của công ty quản lý tài chính High Tower.
CEO Elliot Weissbluth của công ty quản lý tài chính High Tower.

Mỗi đứa trẻ nhà Elliot Weissbluth phải dành riêng một khoản tiền tiết kiệm hàng tuần để quyên góp cho tổ chức từ thiện. CEO Elliot Weissbluth cho rằng điều đó sẽ giúp các con của ông hiểu được thế nào là tài khoản tiết kiệm và sự khác biệt với tài khoản tiền gửi. Quan trọng hơn, ông muốn các con luôn suy nghĩ về cách chia sẻ với những người kém may mắn và nghèo khổ, có thể chỉ khoảng vài đô la mỗi tuần.

Một bài học khác Elliot Weissbluth luôn lưu ý cho các con của mình rằng, tiền của gia đình phải được sử dụng có ý nghĩa và quan trọng. Ông thẳng thắn giãi bày: “Ngày nay, việc mua bán quan mạng internet rất phổ biến và đầy cám dỗ. Các con tôi chỉ cần một cú click chuột là nhiều giao dịch được thực hiện. Đây thật sự là vấn đề nếu các chúng chi tiêu không thể kiểm soát”.

Vì thế, Elliot Weissbluth đã khuyên các con của ông nên tìm kiếm một công việc phù hợp. Chỉ khi chúng hiểu được kiếm tiền không hề đơn giản thì mới có thể chi tiêu một cách hợp lý và tiết kiệm được nhiều hơn. Không chỉ vậy, cả 5 đứa trẻ của CEO Elliot Weissbluth sẽ phải tự chi trả một phần học phí đại học. Chúng có thể lựa chọn mượn tiền của ông hoặc quỹ giáo dục của Chính phủ liên bang và phải làm việc để trả lại.

Theo Nguyễn Linh

Cùng chuyên mục
XEM