CEO Microsoft cùng hàng loạt CEO khác bất ngờ đồng hành tham gia bộ máy quản lý cấp cao của Starbucks

26/01/2017 21:53 PM | Công nghệ

Một bước đi mới mở ra thêm mối quan hệ sâu sắc giữa 2 công ty.

CEO Satya Nadella của Microsoft đang trở thành một trong những giám đốc cấp cao của Starbucks. Cụ thể, tên tuổi đình đám trong làng công nghệ này sẽ đồng hành cùng CEO Rosalind Brewer của Sam's Club và Chủ tịch điều hành Jørgen Vig Knudstorp của Lego. Stabucks trước đó đã có những lời đề nghị và bổ nhiệm Nadella như một nhân tố mới hỗ trợ mảng công nghệ kỹ thuật cho bộ máy điều hành và quản lý công ty của họ sau khi CEO Howard Schultz từ chức. Kevin Johnson được chọn làm cái tên tiếp theo nắm giữ vị trí đó, sẽ chính thức lên điều hành vào tháng 4. Schultz cũng đã được biết đến nhiều vì những đóng góp to lớn của mình trong công cuộc thay đổi bộ mặt của Starbucks trên phương diện ứng dụng công nghệ hiện đại.

Nadella thực ra cũng không còn xa lạ gì với Starbucks. Cả Microsoft và Starbucks đều có trụ sở gần Seattle, và đã từng hợp tác với nhau trong thời gian trước. Starbucks cũng là một trong những ứng dụng phát triển từ bên t hứ 3 xuất hiện đầu tiên trên dòng thiết bị Microsoft Band, đồng thời thương hiệu cafe nổi tiếng này còn từng giới thiệu một tính năng mới cho phép người dùng lên lịch hẹn cafe ngay trong Microsoft Outlook vào năm ngoái.

"Tôi rất vinh dự được đề cử tham gia vào bộ máy điều hành của công ty," Nadella phát biểu. "Tôi cũng là một khác hàng quen thuộc của các sản phẩm Starbucks, và nó thực sự khiến tôi khâm phục về chất lượng và dịch vụ chuyên nghiệp dành cho khách hàng nói chung. Mong rằng những kinh nghiệm của tôi có thể giúp ích ít nhiều cho công ty."

Điều này không có nghĩa rằng chúng ta sẽ sớm thấy những gian hàng bày bán Surface và Xbox trong hàng cafe của Starbucks hay các thương vụ làm ăn khác. Nhìn tổng thể thì mối quan hệ giữa họ sẽ ngày càng trở nên khăng khít hơn, nhất là khi lĩnh vực của 2 bên có thể bù trừ và giúp sức cho nhau trong hoạt động kinh doanh.

Theo NPQM

Cùng chuyên mục
XEM