CEO 18 tuổi lên Shark Tank gọi vốn cho startup thời trang nói gì nếu bị gọi là "rich kid khởi nghiệp, không phải lo về tiền bạc"?

05/11/2023 12:18 PM | Kinh doanh

Đinh Phúc Khang – Founder startup bán túi da L’arlesienne vừa được Shark Hưng cam kết đầu tư 300 triệu đồng – là em trai của một biên tập viên nổi tiếng, với trụ sở startup đặt tại biệt thự Vinhomes. Khi được hỏi về vấn đề "rich kid khởi nghiệp", Phúc Khang cho rằng "có tiền thôi là không đủ" để tạo nên một doanh nghiệp thành công.

CEO 18 tuổi lên Shark Tank gọi vốn cho startup thời trang nói gì nếu bị gọi là "rich kid khởi nghiệp, không phải lo về tiền bạc"? - Ảnh 1.

Đinh Phúc Khang và Nguyễn Ngọc Khánh Linh - hai đại diện của startup thời trang L’arlesienne.

Trong tập 4 của chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 6, Đinh Phúc Khang – Nhà sáng lập mới bước qua tuổi 18 và Nguyễn Ngọc Khánh Linh – Giám đốc mỹ thuật 16 tuổi lên kêu gọi số vốn 300 triệu đồng cho 15% cổ phần của thương hiệu thời trang L’arlesienne.

Được thành lập vào tháng 12/2022 với vốn điều lệ là 300 triệu đồng, L’arlesienne định vị mình là doanh nghiệp thời trang cao cấp, với sản phẩm chính là những chiếc túi da mang thiết kế độc đáo. Sau 6 tháng mở bán bộ sưu tập đầu tiên, L’arlesienne đã bán được 95% sản phẩm, đạt hơn 500 triệu đồng doanh thu, tỷ suất lợi nhuận là 28%.

Mặc dù bị 4 “cá mập” từ chối với lý do những người điều hành doanh nghiệp đều đang du học tại Mỹ và cần tập trung vào học, L’arlesienne vẫn đạt được cam kết đầu tư 300 triệu đồng cho 30% cổ phần từ Shark Phạm Thanh Hưng.

Trên sóng Shark Tank, Phúc Khang cho biết do chưa đủ tuổi, L’arlesienne lấy tên mẹ của em làm người đại diện theo pháp luật. Theo Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đại diện pháp luật của công ty hiện là bà Lê Xuân Hoa. Trụ sở chính công ty đặt tại một biệt thự Vinhomes Riverside trên địa bàn Quận Long Biên.

CEO 18 tuổi lên Shark Tank gọi vốn cho startup thời trang nói gì nếu bị gọi là "rich kid khởi nghiệp, không phải lo về tiền bạc"? - Ảnh 2.

Được biết, Phúc Khang là em trai của Biên tập viên thời tiết Mai Ngọc – gương mặt khá quen thuộc trên sóng truyền hình. Các sản phẩm của L’arlesienne cũng được bán offline thông qua cửa hàng W by Mai Ngọc của cô.

Trong một video hậu trường mới đây của Shark Tank Việt Nam, Phúc Khang tiết lộ thêm rằng nguồn vốn ban đầu của L’arlesienne đến từ nhà đầu tư thiên thần là mẹ của em.

Trước câu hỏi “bạn nghĩ sao nếu bị gọi là rich kid khởi nghiệp, không phải lo về tiền bạc”, Phúc Khang cho biết khi mọi người chưa hiểu những tình thế mà các em đang trải qua, thì nhìn từ ngoài vào có vẻ là như vậy.

Tuy nhiên, có những người rất nhiều tiền nhưng khởi nghiệp vẫn lỗ và không thành công. Em tin rằng có tiền thôi là không đủ để tạo ra một doanh nghiệp lớn lâu, tăng trưởng mà không sập ngay trong những giai đoạn đầu.

Em nghĩ điều đó phụ thuộc lớn nhất vào tài năng cũng như sự chăm chỉ của các founder, những người đứng đầu dự án, để làm sao có thể phát triển được. Khởi nghiệp hoàn toàn không bị phụ thuộc về tiền”, Phúc Khang bày tỏ quan điểm.

CEO 18 tuổi lên Shark Tank gọi vốn cho startup thời trang nói gì nếu bị gọi là "rich kid khởi nghiệp, không phải lo về tiền bạc"? - Ảnh 3.

Chàng trai 18 tuổi chia sẻ thêm rằng một trong những khó khăn lớn nhất của việc khởi nghiệp khi vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường là đôi lúc các đối tác không quá tôn trọng mình.

Hồi tụi em vừa mới khởi nghiệp, cả hai đều chưa 18 tuổi. Vậy nên có một số nhà xưởng từ chối ký hợp đồng khi không có người giám hộ. Kể cả khi năm nay em đã 18 tuổi rồi, một số xưởng vẫn yêu cầu có bố hoặc mẹ em có mặt trong quá trình làm việc và ký hợp đồng”, Founder của L’arlesienne cho hay.

Minh Anh

Cùng chuyên mục
XEM