Cầu thủ của Indonesia mệt mỏi trước trận gặp Việt Nam: "Chúng tôi có cố gắng hơn 100% cũng không đủ, thật tệ hại"

14/10/2019 10:15 AM | Xã hội

Các cầu thủ Indonesia đang gặp rất nhiều vấn đề về tinh thần cũng như thể lực sau chuỗi ngày thi đấu và di chuyển liên tục mà không có bất kỳ quãng nghỉ nào. Cộng với đó là kết quả tệ hại tại vòng loại World Cup khiến nhiều người chán nản.

Trong cuộc phỏng vấn trước buổi tập đầu tiên của Indonesia sau khi về nước, tiền đạo nhập tịch Beto Goncalves đã thừa nhận rằng anh cảm thấy mệt mỏi trong nhiều ngày gần đây vì phải thi đấu và di chuyển quá nhiều ở cấp CLB lẫn đội tuyển Quốc gia

"Quả thực là toàn đội đang mệt mỏi, chúng tôi bị ảnh hưởng bởi chênh lệch múi giờ. Tôi cảm thấy rất tệ trong hiệp 2 ở trận với UAE, thậm chí còn không còn sức để chạy nữa. Ngay cả khi chúng tôi cố gắng với hơn 100% khả năng thì cũng không thể thay đổi điều gì", Beto Goncalves chia sẻ.

Trong khi đó, tiền vệ Riko Simanjuntak chia sẻ: "Điều quan trọng là chúng tôi cần có biện pháp phục hồi ngay lập tức. Các cầu thủ không có nhiều thời gian chuẩn bị. Hy vọng chúng tôi sẽ thể hiện tốt hơn ở trận tới gặp Việt Nam".

Cầu thủ của Indonesia mệt mỏi trước trận gặp Việt Nam: Chúng tôi có cố gắng hơn 100% cũng không đủ, thật tệ hại - Ảnh 1.

Tuyển Indonesia khá mệt mỏi sau khi phải di chuyển gấp từ UAE về nước. Ảnh: Hiếu Lương.

Trong buổi tập ngày 13/10, các cầu thủ đội tuyển Indonesia tỏ ra khá uể oải. Họ không trò chuyện nhiều và cũng bắt đầu tập luyện muộn hơn so với dự kiến. Nhìn chung, bầu không khí của tuyển Indonesia lúc này rất căng thẳng. Nêu không giành chiến thắng trước Việt Nam, đội tuyển xứ vạn đảo gần như chắc chắn bị loại, họ thậm chí cũng không còn cơ hội tranh chấp vị trí thứ 3 để có vé tham dự Asian Cup vào năm 2023.

Vào lúc 13h chiều nay, buổi họp báo trước trận đấu sẽ diễn ra. Hai đội sẽ chạm trán nhau vào lúc 18h30 ngày mai (theo giờ Việt Nam).

Theo GN

Cùng chuyên mục
XEM