Xe gắn máy mới của BMW làm "điên đảo" các quý ông yêu tốc độ

22/12/2015 15:38 PM | Kinh doanh

Thiết kế cổ điển, lịch lãm khiến những chiếc DV100 đang làm điên đảo các chàng trai Mỹ ưa kiểu cách phong trần, lãng tử.

Tiếp bước các thành công của dòng mô tô phân khối lớn, BMW mới đây tung ra phiên bản DV100 với thiết kế cách điệu đang làm nóng thị trường xe gắn máy Mỹ.

Vẻ đẹp tuyệt đối này được lấy cảm hứng từ BMW R100/7, một huyền thoại từ năm 1978, BMW đã kết hợp với nhà thiết kế xe Cardinal Motors và thương hiệu kính mắt Dom Vetro đến từ Ý.


Huyền thoại BMW R100/7 từ những năm 1978

Huyền thoại BMW R100/7 từ những năm 1978

Hằng năm, BMW tung ra hơn 100.000 chiếc xe gắn máy nhưng dự kiến DV100 sẽ chỉ được giới hạn trong 12.000 chiếc và giá của nó trên dưới 200 triệu VND.

So với R100/7, chiếc DV100 có thiết kế nhỏ nhắn và mượt mà hơn. Vẫn sử dụng động cơ boxer kép từ những năm 1920 nhưng dọc theo xe được trang bị một dải dây và túi da để đựng những chiếc kính Cortina trứ danh nhà Dom Vetro.

Yên xe được bọc da họa tiết 3D, 2 vành chắn bùn được trang bị thêm so với phiên bản gốc. Ngoài ra bánh xe được vuốt nhỏ gọn hơn thích hợp cho những chàng trai thong dong dạo phố New York.

Kèm theo đó là bộ phụ kiện “ton sur ton” màu trắng – cà phê vô cùng ăn ý với chiếc chiến mã tuấn tú.

Chiếc mũ Bell Bullitt thế kế kiểu retro và phối da mềm mại rất đươc ưa chuộng trong giới đua xe hay những chiếc kính Cortina cổ điển đều được trang bị miễn phí theo xe.

Tuy nhiên, bạn có thể bỏ ra 295 USD cho đôi kính và 400 USD cho chiếc Bell Bullit với nhiều tùy chọn màu sắc, kích cỡ khác nhau.

BWM hiện đang sở hữu các thương hiệu Mini và Rolls Royce, nhưng những năm gần đây cạnh tranh đang dần trở nên khó khăn và khốc liệt.

Bên cạnh đó, những chiếc siêu mô tô phân khối lớn đang được đánh giá cao và nằm trong cùng phân khúc với Duccati, Harley Davidson, Yamaha,… Các thị trường mới nổi cũng đang hào hứng trước những ông vua tốc độ khiến thị trường xe đua sẽ náo nhiệt hơn.

Còn nhớ BMW đã từng được phong là “cá mập trắng trên đường đua” khi liên tiếp đón nhận cơn mưa giải thưởng từ những năm 2012-2014

Trong số 38 giải thưởng được tôn vinh tại Superbike world thì có quá nữa mẫu xe của BMW được ghi danh. Trong đó đáng lưu ý nhất là “Chiếc xe của năm”, “ Mẫu thể thao tốt nhất”, “Mẫu xe nổi loạn nhất”, và “động cơ Touring tốt nhất”.

Để cải thiện không ngừng, BMW còn liên tục tổ chức hoặc tham gia các giải đua xe trên khắp Châu Âu và cống hiến cho người xem những cỗ máy nhanh nhất hành tinh.

Năm 2016, BWM sẽ mở thêm hàng loạt các nhà máy sản xuất xe mô tô và xe gắn máy tại các nước đang phát triển. Bên cạnh đó, thị trường xe gắn chưa thực sự thu hút nhiều nhà sản xuất nên xem ra BMW sẽ ồ ạt đánh chiếm mục tiêu này.

Cùng chiêm ngưỡng mẫu xe gắn máy DV100 lịch lãm chuẩn bị gây sóng gió trên trong năm sau:


Tông chủ đạo trắng – nâu kết hợp cùng phụ kiện cao cấp

Tông chủ đạo trắng – nâu kết hợp cùng phụ kiện cao cấp

 


Yên xe bọc da khắc họa tiết 3D hiện đại

Yên xe bọc da khắc họa tiết 3D hiện đại

 


Động cơ boxer kép từ những năm 1920

Động cơ boxer kép từ những năm 1920

 


Đuôi xe thon gọn, đơn giản và thanh lịch

Đuôi xe thon gọn, đơn giản và thanh lịch

 


Hệ thống cân bằng phanh điện tử và giảm sóc được trang bị đảm bảo an toàn tối đa

Hệ thống cân bằng phanh điện tử và giảm sóc được trang bị đảm bảo an toàn tối đa

 

Hoàng Hà

Cùng chuyên mục
XEM