Warren Buffett cố gắng đầu tư nhiều tiền ra ngoài nước Mỹ

30/03/2015 09:21 AM | Kinh doanh

Warren Buffett, trong bức thư thường lệ gửi đến cổ đông Tập đoàn Berkshire Hathaway năm ngoái, đã gọi Mỹ là “huyết mạch của những cơ hội”.

Năm nay, đánh dấu 50 năm nắm quyền Berkshire của Buffett, một trong ba người giàu nhất thế giới có thể tạo ra sự khác biệt.

Khi Buffett công bố nội dung thư hồi thứ Bảy, ông chỉ rõ những cơ hội đầu tư tại nước ngoài của Hoa Kỳ, sau khi ông vừa mới quyết định mua một Công ty bán lẻ phụ tùng xe từ Đức, ông khẳng định tại quốc gia đó chúng ta có thể mua sắm nhiều thứ.

Điều này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng của Berkshire, tập đoàn có hơn 80 doanh nghiệp, sở hữu số lượng cổ phần khổng lồ và mức vốn hóa thị trường đạt 360 tỷ USD.

Buffett không chờ đợi những sự bình luận phản hồi.

Trong bức thư, ông bày tỏ sự háo hức chờ đợi từ Phố Wall với những suy nghĩ thẳng thắn của Buffett về việc đầu tư, kinh doanh và đời sống, Buffett đã 84 tuổi, ông nên đưa ra định hướng cụ thể cho Berkshire trong thập kỷ tới, và kể cả sau khi ông qua đời.

Ít phát biểu ở cương vị người nắm quyền thứ hai trong Berkshire, Charlie Munger - 91 tuổi, cũng dự kiến sẽ bày tỏ suy nghĩ của mình.

Ông Michael Yoshikami, Giám đốc điều hành Quản lý Destination Wealth ở Walnut Creek, California và cổ đông kỳ cựu Berkshire cho biết: "Warren Buffett thừa nhận đầu tư toàn cầu là một nhiệm vụ quan trọng trong tương lai".

Chiến lược của Buffett về việc thu mua các công ty với giá thấp gặp nhiều khó khăn hơn ở Hoa Kỳ. Trong quý đầu tiên của năm 2009, khi chỉ số S&P 500 (thước đo tốt nhất của thị trường chứng khoán Mỹ) chỉ bằng một phần ba tại thời điểm hiện tại, chi phí cổ phiếu trung bình tăng 12,9 lần thu nhập dự kiến cả năm.

Cuối năm 2014, đa phần đạt chỉ số 17.4, trên mức dài hạn trung bình 14,8 lần lợi nhuận, nghĩa là cần chi phí nhiều hơn để có sức bật tài chính tương ứng.

Trái lại, sự tăng trưởng của thế giới đã chậm lại. Đức dự kiến sẽ tăng 1,3% trong năm nay, trong khi nền kinh tế Mỹ lại tăng 3,6%, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF.

Mặc dù Buffett cho biết trong tuần này đồng euro rớt giá không phải lý do ông quyết định thu mua tại châu Âu, đó chỉ là một nhân tố. Các loại tiền tệ đã giảm khoảng 20% so với đồng USD kể từ tháng Năm.

USD cho Donut

Trong năm qua, Berkshire đã công bố chi phí mua lại doanh nghiệp, ước tính khoảng vài tỷ USD.

Bao gồm Duracell đơn vị phân phối điện năng của Procter & Gamble Co, nhà bán lẻ tự động Van Tuyl, và đơn vị truyền tải năng lượng AltaLink SNC-Lavalin Group Inc ở Canada.

Buffett đầu tư 3 tỷ USD để Burger King mua chuỗi cửa hàng bánh donut Canada của Tim Hortons, người đã gầy dựng Nhà hàng Brands International Inc.

Burger King được điều hành bởi 3G Capital Brazil, trong đó cổ phiếu sở hữu từ Berkshire thuộc về nhà sản xuất nước sốt cà chua HJ Heinz Co.

Cuối tháng 9 Berkshire kiếm được 62 tỷ USD tiền mặt, nhiều hơn 20 tỷ USD so với chỉ tiêu của Buffett đưa ra. Trong đó có khoảng 40 tỉ USD dùng cho việc mua sắm.

That means Buffett needs big purchases, which he calls "elephants," to soak up significant amounts of money. He has said he would team up again with a partner such as 3G Capital.

Nghĩa là Buffett cần thương vụ "béo bở" hơn để thu được một lượng lớn lợi nhuận. Ông cho biết, ông sẽ thương thảo với đối tác 3G Capital

"Những cơ hội đầu tư nước ngoài rất đáng xem xét,” Cathy Seifert, một nhà phân tích S P Capital IQ cho biết.

Seifert nói ngay cả việc mở rộng phạm vi địa lý, Berkshire cũng sẽ không quay lưng lại với nước Mỹ.

"Tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua Mỹ," cô nhận định.

>> Warrent Buffett: "Cổ phiếu mà tôi thích nhất là ..."

Mai Nguyễn

CTV Thinh OrientVN

Cùng chuyên mục
XEM