VPF không lo thiếu kinh phí sau sự cố của bầu Kiên

06/09/2012 08:17 AM | Kinh doanh

Trong buổi họp HĐQT chiều 5/9, Công ty VPF tiếp tục thông qua nhiều vấn đề quan trọng như phương hướng hoạt động trong thời gian tới, chuyện kinh phí và nhất chuyện giải quyết trường hợp 1 ông bầu nhiều đội bóng…

Chiều 5/9, các thành viên trong HĐQT và ban giám đốc VPF đã có buổi họp tại TPHCM. Trước khi buổi họp này diễn ra, dư luận tỏ ra quan tâm đến việc ai sẽ là người thay ông Nguyễn Đức Kiên (trước đây là phó chủ tịch HĐQT VPF) trong công tác tài chính và vận động tài trợ.
 
Sau buổi họp, phó TGĐ VPF, ông Phạm Phú Hòa cho biết: “Chuyện này trước đây được HĐQT giao cho anh Kiên làm. Bây giờ, anh Kiên không còn tại vị thì các thành viên khác của HĐQT sẽ thay anh Kiên kiêm nhiệm việc ấy”.

Theo tiết lộ của các thành viên VPF, chuyện tài chính và vận động tài trợ không đáng lo. Thậm chí, VPF còn lãi to trong mùa đầu tiên nắm quyền điều hành các giải đấu chuyên nghiệp trong nước (theo thông tin chúng tôi có được, VPF lãi hơn 60 tỷ đồng sau mùa giải đầu tiên).

Trước thông tin lo ngại rằng số tiền bản quyền truyền hình 50 tỷ đồng mà các nhà bảo trợ chưa chuyển đủ cho VPF, ông Phạm Phú Hòa tỏ ra lạc quan: “Thực ra đây cũng chẳng phải là vấn đề quá phức tạp. Sau khi VPF hoàn tất các thủ tục, ký xong giấy tờ thì chắc chắn các đối tác sẽ chuyển tiền vào tài khoản của công ty”.

Một vấn đề quan trọng khác được bàn thảo trong cuộc họp HĐQT VPF là phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Theo tiết lộ của ông Phạm Phú Hòa, nhiệm vụ chính của VPF trong năm 2013 là tiếp tục tổ chức 3 giải đấu quan trọng nhất thuộc hệ thống thi đấu quốc gia do VFF chuyển giao gồm V-League, giải hạng Nhất và cúp quốc gia.

Còn về chuyện 1 ông bầu nhiều đội bóng thi đấu cùng một hạng, vấn đề nhức nhối nhất của bóng đá Việt Nam thời gian qua, đại diện VPF tiết lộ công ty đang điều hành các giải chuyên nghiệp trong nước vẫn kiên quyết nói không với hiện tượng này.

Hiện tại, HĐQT VPF đã thông qua nghị quyết không cho phép tình trạng 1 ông bầu nhiều đội bóng thi đấu cùng hạng, giao cho ban Tổng giám đốc giải quyết công việc, dưới sự đồng ý của VFF. Vấn đề trên sẽ được nói đến nhiều tại hội nghị tổng kết mùa giải 2012, dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 10 tới đây tại TPHCM

Từ buổi họp HĐQT của VPF cho thấy, tổ chức này vẫn đang quyết đi theo con đường, thực hiện phương hướng mà họ đã vách ra từ trước đó, dù bản thân VPF vừa rồi đã trải qua biến động lớn về mặt nhân sự.

Theo Kim Điền
Dân trí

duchai

Cùng chuyên mục
XEM