Vì sao doanh thu từ mía đường của HAGL đột ngột giảm mạnh?

15/11/2013 16:13 PM | Kinh doanh

Do bán hết sạch lượng đường đã sản xuất.

Theo báo cáo tài chính vừa được Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) công bố, trong quý 3, tập đoàn này đạt doanh thu xấp xỉ 600 tỷ đồng.

Do sản lượng đường của mùa vụ mía đường năm nay đã tiêu thụ phần lớn trong nửa đầu năm nên mảng này chỉ đóng góp vỏn vẹn 9 tỷ đồng trong quý vừa qua. Mùa vụ mới sẽ bắt đầu sản xuất vào cuối năm nay.

Như vậy trong năm đầu tiên ghi nhận doanh thu, mía đường mang về cho HAGL 644 tỷ đồng doanh thu, nhỉnh hơn một chút so với kế hoạch năm là 638 tỷ đồng.

Theo số liệu đưa ra tại ĐHCĐ thường niên năm nay, doanh thu dự kiến của mảng mía đường sẽ tăng đáng kể trong 2 năm tới, lần lượt là hơn 1.600 tỷ và hơn 1.800 tỷ đồng.

Ở mảng cao su, HAGL ghi nhận 62 tỷ doanh thu trong quý vừa qua; lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 122 tỷ đồng.

Với 411 tỷ đồng lãi gộp; biên lợi nhuận gộp của mảng này lên đến 64%, vượt trội so với các doanh nghiệp mía đường khác trong nước. Biên lợi nhuận của cao su thậm chí còn lớn hơn, ở mức 67%.

Theo kế hoạch, năm nay HAGL đặt mục tiêu đạt hơn 510 tỷ đồng doanh thu từ cao su và năm tới là hơn 1.500 tỷ đồng.


Tính chung 9 tháng đầu năm nay, HAGL đạt 2.014 tỷ đồng doanh thu và lãi ròng sau thuế 606 tỷ đồng.

Toàn bộ các hoạt động liên quan đến mía đường của HAGL được đặt tại Lào. Nhà máy đường của công ty có công suất thiết kế là 7.000 tấn mía/ngày với tổng diện tích trồng mía dự kiến lên đến 12.000 ha.
Một nửa diện tích vườn cao su của HAGL được trồng tại Lào. Tại đây, HAGL đã xây dựng một nhà máy chiến biến mủ cao su với công suất 25.000 tấn/năm.

Khám phá những cơ ngơi của HAGL ở Lào:
Quốc Phiên

duchai

Cùng chuyên mục
XEM