VFF, VPF không thể làm khó bầu Hiển

04/11/2012 22:22 PM | Kinh doanh

Sau hơn một tháng vào cuộc kiểm tra, làm rõ mối quan hệ giữa hai đội bónHà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, có thể trong tuần tới Thanh tra Bộ VHTTDL sẽ công bố kết luận.

Trao đổi với Dân Việt chiều 4.11, ông Phạm Thành Long - Trưởng ban Kiểm tra VFF, thành viên đoàn Thanh tra của Bộ VH-TT&DL cho biết: “Mọi công việc kiểm tra về cơ bản đã hoàn tất. Chúng tôi sẽ hoàn thiện văn bản để trình Bộ trưởng cho ý kiến trước khi công bố trước dư luận. Đây là việc của Thanh tra Bộ và tôi chỉ là một thành viên nên không thể tiết lộ gì được. Hy vọng mọi thứ sẽ được làm rõ trong tuần tới”.

VPF không thể "ngăn" bầu Hiển tài trợ cho Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng? Ảnh Minh Hoàng
Chia sẻ với tư cách Trưởng ban kiểm tra VFF, ông Long cho biết quan điểm tương tự như những gì bầu Hiển từng nói đi nói lại suốt thời gian qua: “Về pháp lý, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T thuộc Công ty cổ phần Thể thao T&T; câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng thuộc Công ty cổ phần Thể thao SHB Đà Nẵng. 

Ngân hàng SHB tài trợ cho Công ty cổ phần Thể thao SHB Đà Nẵng, còn Tập đoàn T&T tài trợ cho Công ty cổ phần thể thao T&T. SHB và T&T là hai công ty hoạt động độc lập theo luật doanh nghiệp. Vậy nên không thể nói ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn T&T, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB là ông chủ của hai đội bóng được”.

Trước câu hỏi của Dân Việt, "Vậy có thể coi trường hợp của bầu Hiển là điển hình của tình trạng một doanh nghiệp tài trợ cho hai đội bóng chơi trong cùng một giải đấu không?", ông Long trả lời: “Không thể nói thế được bởi SHB và T&T là hai doanh nghiệp độc lập”.

Với câu hỏi: "Nhưng hai doanh nghiệp đó cùng có chung một Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Đỗ Quang Hiển?", ông Long hỏi ngược lại: “Ví dụ trường hợp ở VPF, có thể coi ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF là ông chủ của VPF không? Rõ ràng là không, ông Thắng chỉ là người được các cổ đông tín nhiệm bầu ra. Ý kiến, quyết định cá nhân của ông Thắng cũng không thể được thực thi nếu các thành viên Hội đồng quản trị không cho phép. Trường hợp của anh Hiển cũng vậy thôi”.

Trước đó, trả lời câu hỏi của Dân Việt tại cuộc trao đổi thông tin với báo chí sau Hội thảo ngày 3.11, ông Phạm Ngọc Viễn - Phó Chủ tịch VFF kiêm Tổng Giám đốc VPF đã khẳng định: “Một doanh nghiệp sẽ không được phép tài trợ cho hai đội bóng chơi trong cùng một giải đấu”.

Theo Tuệ Minh
Dân Việt

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM