Tương lai sáng lạn nhiều công ty tư nhân trên thế giới năm 2013

21/01/2013 11:25 AM | Kinh doanh

Trong khi 2012 là một năm phát đạt đối với các công ty tư nhân trong phần mềm doanh nghiệp và big data, thì các hình mẫu kinh doanh chưa được thử nghiệm của hàng loạt công ty mạng tiêu dùng đã không thể đạt được những kì vọng lớn lao.

Màn IPO thất bại của Facebook là một ví dụ điển hình đã làm nản lòng các nhà đầu tư đối với những hãng công nghệ tiêu dùng trong quãng thời gian còn lại của năm 2012.

Nửa cuối năm lại 2012 chứng kiến một cơn khủng hoảng trong vốn đầu tư mạo hiểm series A, là kết quả của việc có quá nhiều doanh nghiệp non trẻ được đầu tư vốn ban đầu trong khi không có đủ vốn đầu tư mạo hiểm series A cho hoạt động kinh doanh.

Một năm hỗn độn và ầm ĩ đã khép lại, và dưới đây là 8 dự đoán mà trang Inc đã tổng hợp dành cho các công ty tư nhân năm 2013.

1. Twitter và kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Twitter, con cưng của truyền thông xã hội sẽ tiếp cận thị trường chung. Trái với lời dự đoán phổ biến về việc Twitter phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng năm 2014, các công ty luật cùng những nhà đầu tư mà đã chuẩn bị sẵn tâm thế để giúp trang xã hội này thực hiện kế hoạch IPO cho hay, tài liệu đăng kí IPO sẽ được đệ trình ngay vào quý thứ 4 của năm nay. Như thế kế hoạch IPO của Twitter sẽ được thực hiện vào quý đầu năm 2014.

Không còn thời điểm nào lí tưởng hơn để Twitter thực hiện màn IPO. Trong suốt năm vừa rồi, Twitter bắt đầu đạt được doanh thu thông qua hệ thống quảng cáo "promoted tweets" và "targeted tweets", và mở rộng phạm vi tới hơn 50 quôc gia với 33 ngôn ngữ với tâm thế vô cùng tự tin và hãnh diện. 

Theo ước tính của PrivCo, một nhà phân tích tài chính độc lập, bước tiến này đã đẩy mạnh thu nhập của Twitter lên thành 245 triệu USD vào năm 2012. Nếu tất cả đều được thực hiện theo kế hoạch, doanh thu của Twitter sẽ tăng lên gấp đôi thành 500 triệu đô la Mỹ vào năm 2013, và đó sẽ là một bước tiến thuận lợi đối với kế hoạch IPO với con số ước tính là 15 tỉ đô la vào tháng 2 năm 2014.

Không giống như Facebook đã đợi chờ lâu la mới phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào thời điểm mức tăng doanh thu đã chững lại, thì PriveCo ước đoán sự kiện IPO của Twitter sẽ diễn ra đúng vào thời điểm chuyển hướng lí tưởng.

2. Nhãn hiệu thời trang xa xỉ Tory Burch cũng sẽ thực hiện IPO

Năm vừa qua, công ty tư nhân của Tory burch đã đạt được một bước tiến ngoạn mục với 760 đô la lợi nhuận thu được, tăng 55% so với năm 2011. Như một sự đền bù, vào ngày 31 tháng 12, Tory Burch đã dàn xếp được ổn thỏa tranh chấp pháp lí đã có từ lâu với chồng cũ là Chris Burch, và từ đó Tory có thể tập trung phát triển sự nghiệp.

Tory Burch được dự đoán sẽ kỉ niệm năm 2013 bằng sự kiện IPO được dự đoán là mang lại cho công ty tới gần 4 tỉ đô la Mỹ. Số tiền này sẽ giúp công ty có thêm vốn bổ sung để mở rộng phạm vi quốc tế sang các thị trường đang nổi như Châu Á, nơi mà Tory Burch được ví như một Ralph Lauren phiên bản nữ.

3. Làn sóng “vườn ươm” chấm dứt

90% tiền xuất cảnh của những doanh nghiệp non trẻ năm vừa qua là do những “vườn ươm” như Y Combinator và TechStars tạo nên. Những “vườn ươm” còn lại, là hàng trăm phiên bản copy mới thành lập phải gặp thất bại. Cuối năm nay, dự đoán 1 phần 3 trong số này phải đóng cửa.

Thêm vào đó, các “vườn ươm” vẫn đang tồn tại sẽ phải giảm mạnh vốn khởi đầu được đầu tư vào doanh nghiệp trẻ vào năm 2013, giống như Y Combinator. (Y Combinator gần đây phải giảm lượng vốn trong mỗi công ty được chấp nhận tới 80.000 đô từ số vốn ban đầu là 150.000 đô.)

4. Quỹ số đông sẽ một phần thay thế “vườn ươm” mức b

Nhờ có phương tiện mới nào mà các công ty nhỏ sẽ đạt được vốn ban đầu? Đó chính là quỹ số đông. Đạo Luật JOBS mới được thông qua đã hợp pháp hóa quỹ số đông cũng như việc quảng bá chung của động thái gây quỹ cho doanh nghiệp non trẻ, khích lệ quảng đại quần chúng tham gia gây quỹ cho doanh nghiệp mới. 

Mặc dù sự hợp pháp hóa này vẫn gặp phải chướng ngại ở Washington trong việc đạt được quyền thực thi, giới trong ngành dự đoán Kickstarter sẽ nổi lên như một người dẫn đầu thị trường, và các thị trường thứ cấp như SharesPost và SecondMarket cũng gia nhập hoạt động kinh doanh gây quỹ doanh nghiệp trẻ online năm nay. Các nguồn quỹ này sẽ mang lại cho doanh nghiệp trẻ nhiều lựa chọn hơn, hơn nữa sẽ biến những “vườn ươm” chất lượng thấp thành những thực thể giá trị gia tăng thấp.

5. Foursquare thất bại vào cuối năm nay

Foursquare, một mạng xã hội địa điểm dành cho các thiết bị di động thông minh đã không thể đạt được những kì vọng tài chính về đầu tư mạo hiểm cũng như gặp hất bại trong các kế hoach nội bộ. Ước tính Foursquare đã thu về một con số doanh thu ít ỏi là 2 triệu đô năm vừa qua. Các cuộc thử nghiệm hiện tại với dòng doanh thu, bao gồm phiểu giảm giá cá nhân, là quá ít và quá muộn để có thể cứu vãn Foursquare.

Tình hình càng trở nên tồi tệ khi Foursquare chỉ đạt được một ít doanh thu từ các nhà đấu tư mới. Vòng tài trợ cuối cùng của Foursquare vào năm 2011 gây được 50 triệu đô trong sự định giá gây shock là 550 triệu đô. Vào thời điểm đó, Foursquare gần như không thu được một chút lợi tức gì, và vụ IPO của facebook đã đánh mất niềm tin ở các công ty Internet tiêu dùng. Những nhà đầu tư mạo hiểm hiện tại khiến Foursquare phải mở to mắt để nhìn vào thực tế rằng họ sẽ không đầu tư vốn bổ sung vào công ty.

Foursquare được dự đoán là sẽ tiếp tục vòng xoáy tài chính theo chiều hướng đi xuống vào năm nay, và chỉ thu được chưa tới 50 triệu đô vào cuối năm, một con số ít hơn nhiều so với những gì mà vốn đầu tư mạo hiểm ban đầu đã rót vào. Trong năm 2010 và 2011, Union Square Ventures, O'Reilly Alphatech Ventures, Andreessen Horowitz, SV Angel, Spark Capital, và một loạt các nhà đầu tư khác đã rót vào công ty 70 triệu đô la. Các nhà sáng lập cùng nhân viên của Foursquare sẽ khăn gói ra đi mà không thu được gì cả.

6. Màn IPO xuất sắc nhất sẽ thuộc về Tableau Software

Tableau Software, công ty trực quan d liệu sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng năm 2013, và đây sẽ là vụ IPO ngoạn mục nhất từ trước đến nay. Tableau sẽ được lợi từ các nhà đầu tư như một kết quả của kế hoạch IPO xuất sắc trong cùng một lĩnh vực vào năm ngoái.

Trong khi một số chuyên gia công nghiệp cảnh báo rằng công nghệ doanh nghiệp, hiện được xem như một ngành, sẽ nếm trải sự đình trệ thứ hai. Tableau cũng đã có 8 năm liên tiếp đạt được mức doanh thu kỉ lục, doanh thu cao nhất là 100 triệu đô vào năm 2012, và tỉ lệ tăng trưởng doanh thu 3 năm ấn tượng, là vào mức 80%, theo số liệu của PrivCo.

Tableau hiện có hàng ngàn khách hàng, bao gồm eBay, Electronic Arts, Facebook, LinkedIn, và Wal-Mart.

7. Visa, American Express, và Paypal sẽ đoạt được Square với giá 5 tỉ đô

Square là một daonh nghiệp trẻ được lập lên để rồi sau đó bị mua lại. Trong những năm gần đây, Square đã tồn tại mà không thu được một khoản lợi nhuận nào. Tuy nhiên, mạng lưới những thương nhân nhỏ, cũng như mối liên minh quy mô lớn của Square với Starbucks và công ty taxi gần đây sẽ có giá trị đối với những người vẫn sử dụng hệ thống thanh toán truyền thống. CEO Jack Dorsey của Square đủ thông minh để bán tài sản kiếm lời trước khi việc thua lỗ là một điều không thể tránh khỏi, và PrivCo dự đoán nhờ món hời đó mà ông trở thành một tỉ phú. Dorsey nắm giữ 26% cổ phần ở Square.

Mạngl ưới thanh toán Visa đã mua một cổ phần nhỏ ở Square năm 2011, đương nhiên sẽ càng có hứng thú với Square khi càng nhiều các thương vụ kinh doanh trở nên thích hợp đối với khách hàng di động. American Express, công ty gần đây nắm giữ số vốn 25 tỉ đô la tiền mặt, có thể tạo nên một cuộc chơi ở Square để kiểm soát lĩnh vực thanh toán di động. Paypal, sáng chế ra đầu đọc thẻ di động sao chép là PayPal Here gặp khó khăn khi tiến trình cho phép diễn ra quá chậm chạp. Nó phải tìm kiếm giải pháp bảo vệ vị trí trong thanh toán di động.

8. NYSE sẽ lần đầu tiên đánh bật NASDAQ

Vụ IPO thất bại của Facebook vào tháng 5 năm 2012 đã đánh mất niềm tin của những công ty công nghệ vào Facebook. Vào cùng thời điểm đó, sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đã đạt được những bước tiến đáng kể trong năm 2012 để có thể sánh được với đối thủ lâu dài trong cuộc chiến giành giật những vụ IPO công nghệ ở Mỹ. (5 năm trước, thị phần của NYSE trong thị trường IPO công nghệ Mỹ chỉ là 5%). NYSE cũng đã liệt kê ra nhiều công ty công nghệ doanh nghiệp được đánh giá cao, như Workday và Palo Alto Networks.

Năm 2012, NYSE được cho rằng đã vượt qua NASDAQ (sàn giao dịch chứng khoán điện tử của Mỹ ) trong hầu hết những vụ IPO công nghệ ở Mỹ. Theo NYSE, thị phần của NYSE trong thị trường IPO công nghệ ở Mỹ là 52.3% ,hay nói cách khác, là 23 trong tổng 44 vụ IPO công nghệ. Tuy nhiên, NASDAQ có thể chiễm lỉnh đỉnh cao với thị phần 53,5.

Phong Linh

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM