Trung Quốc: Nước đá trong cửa hàng KFC bẩn hơn cả nước nhà vệ sinh

23/07/2013 14:46 PM | Kinh doanh

Đôi khi, nước từ nhà vệ sinh của một chuỗi nhà hàng fast-food còn sạch hơn đồ uống ở đó.

Kết quả của một cuộc điều tra của Đài truyền hình Quốc gia Trung Quốc tiết lộ hôm thứ 7 tuần trước cho thấy, đá lạnh dùng để cho vào nước ngọt ở các nhà hàng ăn nhanh có thể còn bẩn hơn nước trong nhà vệ sinh.

Báo cáo này nhắc đến KFC, nhằm yêu cầu lời xin lỗi từ chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh lớn nhất nước này vì sử dụng nước đá bẩn ở một chi nhánh tại Bắc Kinh, có số lượng vi khuẩn cao hơn 13 lần so với nước ở nhà vệ sinh và cao hơn 18 lần so với quy định tiêu chuẩn.

KFC đã đưa ra lời xin lỗi của mình sau báo cáo trên, đồng thời cho hay đã tiến hành làm sạch và khử trùng tại nhà máy sản xuất nước đá của hãng tại chi nhánh Chongwenmen.

Một chi nhánh của Kongfu, một chuỗi ăn nhanh khác của Trung Quốc, cũng đã tìm thấy đá có lượng vi khuẩn cao hơn nước nhà vệ sinh 6 lần. 

Đá lấy từ một chi nhánh McDonald's ở Trung Quốc cũng đã được kiểm tra, mặc dù sạch hơn nước nhà vệ sinh, nhưng vẫn không đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh quốc gia.

Hai chuỗi đồ ăn nhanh này cũng đã phải gửi đến lời xin lỗi khi chủ đề này được đưa lên thảo luận sôi nổi nhất trên khắp các tiểu blog ở Trung Quốc vào cuối tuần qua, với hơn 100.000 người tham gia tranh luận. Một người dùng thắc mắc rằng: "Các chuỗi đồ ăn nhanh khác thì sao?".

Yum Brands, chủ sở hữu KFC và nhiều chuỗi nhà hàng khác, cho biết sẽ bắt đầu kiểm tra nước tại các chuỗi nhà hàng tại Trung Quốc, trong đó bao gồm cả lẩu cừu Little Sheep, East Dawning và Pizza Hut.

Yum vẫn đang phục hồi uy tín từ các vụ bê bối và sợ hãi về thực phẩm trước đó. Hồi tháng 12 năm ngoái,  truyền thông cũng phản ứng mạnh mẽ trước báo cáo dư lượng kháng sinh cao quá mức cho phép trong các sản phẩm gia cầm nuôi tăng trọng.

"Doanh số và lợi nhuận của KFC ở Trung Quốc đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi các phương tiện truyền thông về dịch cúm gia cầm, cũng như ảnh hưởng còn lại từ vụ gia cầm tăng trọng hồi tháng 12 năm ngoái", theo phát biểu của giám đốc điều hành David C Novak trong tháng này. 

Cuối tháng 5 vừa rồi, chuỗi cà phê danh tiếng Starbucks cũng dính líu đến một vụ bê bối lớn khi rò rỉ thông tin một cửa hàng Starbucks dùng nước nhà vệ sinh để pha cà phê. Tình trạng này đã kéo dài trong suốt 2 năm qua từ khi cửa hàng Starbucks này mở cửa. 

Hong Kong Starbucks Used "Toilet Water" To Make Coffee

Từ những bức ảnh bị tiết lộ, chiếc vòi nước nói trên được mô tả chỉ cách nơi đi tiểu tiện vài bước chân. Cứ như thế, câu chuyện về vụ bê bối 'nước nhà vệ sinh' ở Hong Kong nhanh chóng lan rộng trên toàn thế giới.

Những bê bối ngược đãi khách hàng có thể nhanh chóng dẫn đến phản ứng dữ dội từ phía người tiêu dùng trên phạm vi rộng ở Trung Quốc. 

Nước đá bị nhiễm khuẩn không phải là hiện tượng chỉ xảy ra ở Trung Quốc. Một thử nghiệm tại chuỗi nhà hàng ở Anh hồi tháng 5 vừa qua đã cho kết quả rằng 6 trong 10 nhà hàng được lấy mẫu có nước nhà vệ sinh sạch hơn đồ uống của họ.

Thùy Phương

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM