Trung Nguyên ngừng cung cấp G7 vì tranh chấp tài sản của vợ chồng Chủ tịch?

03/12/2015 08:34 AM | Kinh doanh

Chiều ngày 2/12/2015, Tập đoàn Trung Nguyên đã có thông báo nối lại việc cung cấp loại cà phê này ra thị trường.

Trước những thông tin về việc ngưng cung cấp sản phẩm cà phê hòa tan G7 trong toàn bộ thị trường, chiều ngày 2/12/2015, Tập đoàn Trung Nguyên đã có thông báo nối lại việc cung cấp loại cà phê này ra thị trường.

Theo Trung Nguyên, việc bảo trì thiết bị máy móc duy trì sản xuất tại các nhà máy thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên đã hoàn thành, vì vậy Trung Nguyên tiếp tục cung cấp các sản phẩm hòa tan đến khách hàng.

Trung Nguyên cho biết, do nhu cầu đặt hàng từ các nhà phân phối, khách hàng tại thị trường Việt Nam và quốc tế đều gia tăng đột biến, cùng lúc vào thời điểm cuối năm, nên Tập đoàn đã chưa cung ứng kịp thời các sản phẩm hòa tan G7 trong thời gian vừa qua.

Trước đó, hôm 30/11, Trung Nguyên thông báo đã bảo trì máy móc, dây truyền xong và cho biết nối lại việc cung cấp cà phê hòa tan ra thị trường, ngoại trừ sản phẩm cà phê G7 3in1 - bịch 16gram.

Mặc dù Trung Nguyên đã công bố như trên, tuy nhiên những người am hiểu nội bộ Trung Nguyên thì nhìn nhận việc đột xuất ngưng cung cấp cà phê trong vòng nửa tháng qua là chủ yếu là do sự tranh chấp về tài sản của vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên, và việc tạm ngưng cung cấp là hệ quả của việc tranh chấp nói trên.

Theo TRẦN KỲ

Cùng chuyên mục
XEM