Trên Tây Tạng cũng sắp có cửa hàng của Starbucks

17/09/2015 10:26 AM | Kinh doanh

"Những giá trị truyền thống ở Tây Tạng không làm chúng tôi bớt đi tình yêu với cà phê và nhạc pop".

Du lịch đến Tây Tạng từ lâu đã được xem là một hành trình tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn, thoát khỏi văn minh Tây phương và giúp mọi người ngộ ra ý nghĩa của cuộc đời.

Đúng là như vậy, nhưng xem ra không còn được lâu. Starbucks - chuỗi cửa hàng cà phê lớn nhất thế giới đang tới rất gần việc đưa caffein và đường tới Tây Tạng. Vào cuối tuần trước, Starbucks đã mở ra hai địa điểm tại cao nguyên Tây tạng, qua khỏi đường biên của thành phố Tây Ninh.

Hai địa điểm này chỉ cách nhau 300 mét, trong lòng một thành phố 2,2 triệu người. "Những người trẻ tuổi đều rất hào hứng với Starbucks", sinh viên Padma Yangkyi trả lời trên Tân Hoa Xã. "Những giá trị truyền thống ở Tây tạng không làm chúng tôi bớt đi tình yêu với cà phê và nhạc pop".

Trung Quốc hiện nay đang có 1.700 cửa hàng Starbucks, vượt qua Canada trở thành nơi có nhiều quán Starbucks thứ hai trên thế giới (không kể nước Mỹ). Kế hoạch của tập đoàn Mỹ là tăng số quán lên gấp đôi trong 5 năm tới.

Hiện vẫn chưa rõ khi nào Starbucks sẽ mở quán tại Tây Tạng nhưng việc mở ra là chắc chắn. Tuyến tàu hỏa mở ra năm 2006 từ Thanh Hải, Tây Tạng có 15 triệu lượt du khách đi vào năm ngoái, tăng 20% so với năm 2013. Đây là con số ấn tượng, đủ để Starbucks xuôi theo "dòng chảy"

Thu Hương

Cùng chuyên mục
XEM