Thời của Gameshow hài

02/04/2015 08:18 AM | Kinh doanh

Sự xuất hiện cũng như bùng nổ trở lại của các chương trình hài gần đây không chỉ làm phong phú, đa dạng hơn "thực đơn giải trí” của khán giả xem truyền hình mà còn cho thấy sức sống và sự hấp dẫn đặc biệt của hài kịch.

Tuy nhiên, việc tiếng cười mà các nghệ sĩ mang lại có thể thỏa mãn khán giả trong bao lâu khi ngày càng có nhiều chương trình hài cũng là câu hỏi lớn.

Đông như game show hài

Cuối năm 2014, chương trình truyền hình hài hước Ơn giời, cậu đây rồi! lên sóng và đạt nhiều kỷ lục ngay từ những số đầu tiên. Kênh YouTube chính thức của chương trình này cũng đã thu hút hơn 1,5 triệu người xem và hơn 16 ngàn người đăng ký theo dõi chỉ sau 2 tuần đầu phát sóng. Càng về sau, mức độ thu hút của chương trình này càng tăng. Rating (chỉ số tỷ suất người xem) của Ơn giời, cậu đây rồi! đạt mức... 19,8 ở Hà Nội và 10,5 ở TP.HCM, trong khi ở một số chương trình ăn khách khác chỉ là từ 4,0 - 5,0.

Có vẻ như độ thu hút của Ơn giời, cậu đây rồi! hấp dẫn đến mức khi chương trình này khép lại cũng là lúc các chương trình hài hước khác đua nhau lên sóng. Có thể kể đến như Cười là thua, Gặp nhau để cười, Hội ngộ danh hài, Người bí ẩn... và một chương trình hài hước "nhập khẩu" khác là Chết cười. Đây là phiên bản Việt của "Anything Goes", chương trình truyền hình hài hước và đầy những thử thách thể chất vui nhộn có nguồn gốc đầu tiên từ Đài TF1 - Pháp với tên gọi "Vendredi Tous Est Permis".

Ngay khi vừa lên sóng, chương trình này đã đạt tỷ suất người xem cao nhất trong tất cả các chương trình lên sóng cùng thời điểm tại Pháp. Ở các quốc gia khác như Úc, Ba Lan, Canada..., chương trình cũng gặt hái được khá nhiều thành công về tỷ suất người xem. Sau 8 chương trình, đại diện nhà sản xuất, phía BHD, đã tiết lộ rating của Chết cười đang tăng dần đều. Riêng với Người bí ẩn, nhà sản xuất Đông Tây cho biết, tỷ suất người xem tăng lên đến hai lần so với mùa đầu tiên.

Không dừng lại ở đó, cơn sốt hài hước còn lan sang các chương trình giải trí khác. Như việc nhà đài giao hẳn nhiệm vụ dẫn chương trình cho danh hài Trường Giang hay Đại Nghĩa, Anh Đức...

Chuẩn bị lực lượng kế thừa

"Chương trình nhiều, khán giả theo dõi đông cũng vui nhưng thú thật là nghệ sĩ hài đang phải lao động cật lực. Có ngày ghi hình từ sáng đến đêm chưa xong", nghệ sĩ Đại Nghĩa chia sẻ.

Điểm mặt, làng hài cũng chỉ có một vài cái tên nghệ sĩ sáng giá như: Hoài Linh, Bảo Quốc, Việt Hương, Trấn Thành, Trường Giang, Thu Trang, Đại Nghĩa, Chí Tài ... Giành được nhiều tình cảm của khán giả, việc các chương trình tranh nhau chào mời họ tham gia cũng là chuyện đương nhiên. Thế mới có chuyện, vừa thấy Trấn Thành, Hoài Linh... ở game show này, đã thấy xuất hiện trên kênh truyền hình kia.

Nhu cầu nhiều nên giá trị các hợp đồng với nghệ sĩ hài cũng tăng dần. Theo tiết lộ từ một nhà sản xuất, số tiền cát sê phải trả cho các danh hài hiện nay lên đến hơn 50 triệu đồng/tập. Có những cái tên, cát sê lên đến 80 triệu đồng/tập. Một con số không hề nhỏ.

"Nếu cứ quanh đi quẩn lại những cái tên ấy, với tình trạng khan hiếm kịch bản hay như hiện nay, làn sóng hài hước đang lên này rồi cũng sẽ nhanh giảm nhiệt", đạo diễn Vũ Thành Vinh nhận định. Theo vị đạo diễn này, nhiệm vụ tìm kiếm thế hệ kế thừa lớp diễn viên hài hiện nay vì vậy khá cấp thiết.

Đầu tháng 3/2015, chương trình tìm kiếm tài năng hài Cười xuyên Việt khởi động. Đây là chương trình tìm kiếm tài năng hài hước trong đời sống với "format" hoàn toàn thuần Việt.

Điều bất ngờ là chương trình thu hút đến hơn 1.000 thí sinh dự thi chỉ sau thời gian ngắn phát động. Tuy nhiên, trải qua 3 vòng thi, Ban giám khảo cũng chỉ chọn được 12 gương mặt suất sắc.

"Dù chưa qua đào tạo nhưng nét duyên gây cười và sự thông minh của những bạn trẻ này có thể sớm sánh ngang với những diễn viên chuyên nghiệp hiện nay", nghệ sĩ Trấn Thành, một trong ba giám khảo của cuộc thi, chia sẻ. Theo cây cười đắt show nhất hiện nay này, chỉ cần những người trong nghề chịu khó đầu tư, hướng dẫn và khơi gợi ý tứ cho các tiểu phẩm giúp các thí sinh này thì trong tương lai, làng hài sẽ có thêm những cái tên đáng chú ý.

Theo thông tin chưa chính thức, một chương trình hài khác dự kiến phát sóng vào giữa năm nay trên HTV7 là Thách thức danh hài, được Việt hóa từ game show "Crack them up". Thách thức danh hài sẽ là cuộc thi dành riêng cho những người yêu thích hài kịch và có năng khiếu hài hước. Các thí sinh tham gia chương trình sẽ thể hiện năng khiếu hài qua các phần thi khác nhau.

Dẫu đã từng có một cuộc thi tìm kiếm tài năng hài hước nhận được phản hồi khá tiêu cực trước đây nhưng cùng lúc nội công, ngoại kích đầu tư tìm kiếm tài năng hài hước mà các đơn vị sản xuất chương trình truyền hình đang theo đuổi như hiện nay, trong tương lai không xa, khán giả có quyền hy vọng sẽ được chọc cười bởi một lớp nghệ sĩ mới, biết cách chọc cười rất văn minh, theo từ dùng của nghệ sĩ Trấn Thành, chứ không giễu nhảm.

>> BHD: Đế chế đứng đằng sau các game show lớn trên VTV là ai?

Theo QUÝ YÊN

Cùng chuyên mục
XEM