Thiên đường trốn thuế Luxembourg

08/12/2015 10:39 AM | Kinh doanh

Với những quy định ưu đãi về thuế cũng như tính bảo mật cao, Luxembourg đang là một trong những thiên đường cho các công ty và tỷ phú muốn trốn thuế. Tuy nhiên, liệu nước này có còn giữ được vị thế của mình khi Mỹ và Châu Âu đã bắt đầu có các biện pháp mạnh tay?

Luxembourg là một quốc gia tại Châu Âu, nằm giữa Đức,Pháp và Bỉ. Ngôn ngữ chính ở đây là tiếng Pháp, Đức và tiếng Luxembourg với dân số khoảng 500.000 người. Quốc gia này được coi là một thiên đường về thuế tại Châu Âu và cũng là địa điểm được nhiều tập đoàn lựa chọn làm nơi trốn thuế.

Ngoài yếu tố thiên đường về thuế, Luxembourg còn có hệ thống ngân hàng khá tốt, qua đó cung cấp nhiều dịch vụ như bảo hiểm quốc tế, quản lý quỹ đầu tư hay xác nhận đăng ký tài sản.

Với những ưu điểm trên, Luxembourg thường cung cấp dịch vụ ngân hàng hay các ưu đãi về thuế cho những khách hàng quốc tế, thường là các tập đoàn hay tỷ phú tại những quốc gia có mức thuế cao.

Quy chế về thuế ở Luxembourg rất dễ dàng khi mức thế rất thấp hoặc thậm chí không có thuế trong một số trường hợp. Hơn nữa, những thủ tục về thuế và kê khai tải sản tại đây có sự riêng tư và bảo mật cao, qua đó thu hút ngày càng nhiều giới nhà giàu cũng như các tập đoàn trốn thuế.

Luxembourg hiện nay được coi là một trong những trung tâm tài chính của Châu Âu, ngành ngân hàng tại đây lớn thứ 2 trong số các nước thành viên khu vực này. Ngành dịch vụ này của Luxembourg bắt đầu nở rộ từ thập niên 70 và hiện đã có ít nhất khoảng 150 ngân hàng tại đây đang cung cấp các dịch vụ cho cả khách hàng trong nước lẫn quốc tế.

Tại Luxembourg, chính phủ không đánh thuế khoản lãi suất của các tài khoản tiền gửi ngân hàng nên những khoản tiền của khách hàng tại đây không chỉ thu được lãi mà còn được bảo vệ an toàn. Hơn nữa, thủ tục và thời gian thiết lập tài khoản tại Luxembourg cho các khách hàng quốc tế khá nhanh chóng và thuận tiện.

Bên cạnh đó, tình hình chính trị và kinh tế ổn định đi kèm tính bảo mật cao khiến quốc gia này trở thành điểm đến lý tưởng cho các tập đoàn đa quốc gia. Theo quy định, ngân hàng sẽ không được tiết lộ thông tin tài khoản cho bất kỳ bên nào, kể cả chính phủ nếu không có sự đồng ý của chủ tài khoản.

Mức thuế doanh nghiệp tại Luxembourg cũng chỉ khoảng 21%, thấp hơn mức 35% tại Mỹ. Trong khi đó, chính phủ nước này đánh thuế rất thấp cho những khoản tiền giao dịch trong và ngoài nước. Đây là yếu tố cực kỳ hấp dẫn để nhiều công ty đa quốc gia chuyển tiền đến nước này.

Thậm chí, chính phủ Luxembourg còn có những ưu đãi về bảo mật và thuế cho những siêu tập đoàn như Pepsi, WalMart hay AIG. Những doanh nghiệp này đều mở chi nhánh hoặc công ty con tại đây nhằm tận dụng sự ưu đãi về thuế.

Tuy nhiên, ngành kinh doanh này của Luxembourg đang gặp cạnh tranh khá lớn khi ngày càng có nhiều quốc gia thực hiện chính sách ưu đãi thuế để thu hút vốn đầu tư.

Chính sách ưu đãi thuế xuất hiện từ cuối thế kỷ 19 và dần được mở rộng. Tuy vậy, cách đây 20 năm vẫn chỉ có một vài quốc gia thực hiện chính sách này.

Ngày nay, số lượng các nước trở thành thiên đường ưu đãi thuế ngày càng gia tăng như Singapore, New Zealand, Dubai. Với lựa chọn ngày càng đa dạng, tình hình kinh doanh của Luxembourg cũng ngày càng khó khăn hơn.

Ngoài ra, chính phủ Mỹ và Châu Âu đã bắt đầu có những động thái mạnh tay với các thiên đường ưu đãi thuế, trong đó có Luxembourg.

Các cơ quan chức năng ngày càng theo dõi chặt chẽ cũng như ban hành các quy định khắt khe hơn với những nước được cho là thiên đường ưu đãi thuế. Điều này khiến các ngân hàng của Luxembourg phải tốn nhiều công sức hơn trong việc giao dịch tài chính quốc tế cũng như bảo mật thông tin của khách hàng.

Hiện nay, Luxembourg đang phải đối mặt với một cuộc chiến với một bên là cơ quan thuế của các nước và bên còn lại là những tỷ phú, tập đoàn với khoản tài chính khổng lồ.

Hiện vẫn chưa rõ nước này sẽ giải quyết rắc rối này thế nào, nhưng một số siêu tập đoàn đã bắt đầu chuyển bớt số tiền của mình sang những thiên đường ưu đãi thuế khác, như Hồng Kông hay Singapore.

Hoàng Nam

Cùng chuyên mục
XEM