Taxi Mai Linh: Năm 2012 tiếp tục oằn lưng trả nợ, kéo dài chuỗi ngày thua lỗ

21/06/2013 16:45 PM | Kinh doanh

Tập đoàn Mai Linh vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2012 với doanh thu đạt 2.900 tỷ đồng, giảm 180 tỷ so với năm trước. Đây là năm đầu tiên Mai Linh bị sụt giảm doanh thu kể từ năm 2008 đến nay.

Với sự sụt giảm này, khoảng cách về doanh thu giữa Mai Linh với đối thủ Vinasun đã bị thu hẹp đáng kể. Tuy nhiên, tại khu vực Tp.HCM thì Vinasun đã vượt qua từ lâu.

Mặc dù vẫn thua lỗ, với mức lỗ ròng là 23 tỷ nhưng con số này đã giảm đáng kể so với mức lỗ 203 tỷ đồng của năm 2011. Giảm lỗ chủ yếu là công ty đã bớt được 100 tỷ lãi vay và giảm bớt các chi phí khác.

Không công bố chi tiết nhưng nhiều khả năng trong năm vừa qua Mai Linh đã thanh lý một lượng xe rất lớn để trang trải nợ. Trong khi đó, chi cho mua sắm tài sản cũng chỉ bằng phân nửa năm trước.

Nhìn chung, những năm vừa qua, lãi vay cùng với chi phí quản lý khổng lồ đã ngốn hết lãi của Mai Linh.

Từ năm 2007 đến nay, chỉ duy nhất năm 2010 là Mai Linh có lãi. Đến cuối năm 2012, tổng lỗ lũy kế đã lên đến 481 tỷ đồng, tương đương 55% vốn điều lệ.


Có lãi trở lại và giải được khoản lỗ khổng lồ này có lẽ là việc nan giải với Mai Linh khi mà doanh nghiệp này đang có rất nhiều khó khăn bủa vây.

Tình trạng nợ nần đang là vấn đề đáng quan tâm nhất hiện nay. Nhu cầu vốn của Mai Linh rất lớn, trong năm 2012, tập đoàn này đã vay thêm 2.600 tỷ đồng thời trả được 3.030 tỷ đồng tiền nợ gốc. Tiền lãi vay thực trả cũng lến đến gần 500 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2012, tổng các khoản nợ phải trả của Mai Linh lên tới hơn 4.600 tỷ đồng, bằng 84% tổng tài sản.

Trong đó, các khoản vay nợ (vay ngân hàng, vay các đối tượng khác) là hơn 2.500 tỷ đồng, giảm được hơn 460 tỷ so với cuối năm 2011.

Đầu năm nay, Mai Linh cho biết công ty có khoản nợ 500 tỷ với 800 cá nhân với lãi suất 10-25%. Mai Linh đã dùng nhiều khoản vay ngắn hạn để đầu tư tài sản dài hạn, vì vậy mà dẫn đến việc không có nguồn trả nợ khi thiếu hụt thanh khoản.



Khả Hãn

duchai

Cùng chuyên mục
XEM