Tập đoàn Khang Thông 'phản pháo' cha Michael Jackson

16/09/2012 12:55 PM | Kinh doanh

Chỉ là vấn đề cá nhân.

Công ty cổ phần Tập đoàn Khang Thông (chủ đầu tư dự án 2 tỷ đô Happyland) cho biết, tuyên bố của ông Joe Jackson - cha Michael Jackson chỉ là vấn đề cá nhân và không ảnh hưởng gì đến tiến độ dự án.

Theo Công ty Khang Thông, năm 2011, doanh nghiệp này và ông Joe ký kết biên bản ghi nhớ xúc tiến việc phát triển một khách sạn 5 sao 1.000 phòng - một trong 150 hạng mục công trình của dự án Happyland. 

Theo biên bản, ông Joe không phải là nhà đầu tư tài chính trực tiếp vào dự án mà chỉ giữ vai trò người tư vấn giúp công ty mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài. Sau gần một năm triển khai, ông Joe đã giới thiệu được hai nhà đầu tư Mỹ có ý định tham gia dự án. Tuy nhiên, điều kiện đưa ra của hai nhà đầu tư này chưa phù hợp với mục tiêu dự án nên hai bên chưa hợp tác.

Hiện đã có ba nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Thụy Sĩ trao đổi với phía Công ty Khang Thông và mong muốn tham gia góp vốn đầu tư hạng mục khách sạn nói trên. Đại diện của Khang Thông cũng nói thêm, tuyên bố của ông Joe Jackson chỉ là vấn đề cá nhân và không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Trước đó, cha của vua nhạc Pop Micheal Jackson cho biết, trong dự án 2 tỷ đôHappyland mà Tập đoàn Khang Thông (Việt Nam) làm chủ đầu tư, ông đóng vai trò người quảng bá. Trong email gửi báo chí, ông Joe Jackson cho biết đã giới thiệu dự án với gia đình ông Riady, chủ Tập đoàn Lippo và là một trong những gia đình giàu có nhất tại Indonesia. Ông Michael Riady đã bay tới Việt Nam xem xét dự án.

Tuy nhiên, cũng theo ông này, Công ty cổ phần Tập đoàn Khang Thông đã không thanh toán cho ông các chi phí tư vấn… mặc dù văn phòng của ông đã nhắc nhở nhiều lần. Ngoài ra, một số góp ý của các nhà đầu tư nước ngoài cho dự án cũng không được chủ đầu tư lắng nghe. Trong thời điểm này, cố vấn tài chính tin cậy nhất của ông cũng đã cảnh báo nhiều vấn đề kinh doanh khiến ông phải dừng không hợp tác tiếp. “Tôi đã quyết định rút lui và không còn liên quan gì tới dự án này”, ông Joseph cho hay.

Theo Zing/Thanh Niên

duchai

Cùng chuyên mục
XEM