Sông Lam Nghệ An sắp mất dàn sao trị giá 27 tỷ đồng

02/11/2012 15:16 PM | Kinh doanh

SLNA sẽ chỉ tung tiền mua ngoại binh, chứ không chi đến 27 tỷ đồng giữ chân các trụ cột sắp hết hợp đồng như Trọng Hoàng, Văn Hoàn, Đình Đồng...

Cuối tháng 10 vừa qua, phía nhà tài trợ Ngân hàng Bắc Á và UBND tỉnh Nghệ An đã thông qua 'gói' kinh phí 50 tỷ đồng cho câu lạc bộ SLNA. Trong thời buổi khó khăn về tiền bạc, con số ấy không phải là nhỏ đối với đội bóng xứ Nghệ. Chỉ có điều, hơn 25 tỷ đồng trên đã giành cho việc nộp thuế cho nhà nước, đào tạo trẻ và xây dựng cơ bản của câu lạc bộ trong năm tài khóa 2012-2013. 25 tỷ còn lại phục vụ quá trình mua sắm ngoại binh, giữ chân trụ cột cũng như tiền lương, ăn ở đi lại của cả đội trong một mùa giải.

Khó khăn cho đội chủ sân Vinh ở chỗ, họ có đến 9 cầu thủ nội gần đáo hạn hợp đồng vào tháng 1/2013. Trong số đó có 5 cầu thủ được xem là trụ cột cần được giữ lại ở mùa giải mới như Trọng Hoàng, Văn Hoàn, Văn Bình, Ngọc Anh, Đình Đồng. Thông tin phát ra từ phía đại bản doanh đội bóng SLNA cho biết, Trọng Hoàng ''hét giá'' 9 tỷ đồng cho 3 năm tái ký hợp đồng với đội nhà. 

Các cầu thủ còn lại như Văn Bình, Đình Đồng, Văn Hoàn, Ngọc Anh cũng đưa ra mức phí 6 tỷ/3 mùa mới chấp nhận ở lại. Tính tổng cộng số tiền SLNA phải chi ra để giữ chân 5 trụ cột trên đã lên đến 27 tỷ đồng, vượt qua số tiền mặt còn trong tài khoản SLNA chuẩn bị cho mùa giải mới.

SLNA nhiều khả năng buộc phải để cả 5 cầu thủ này ra đi vào tháng 1/2013. Tổng giám đốc đội bóng SLNA Nguyễn Hồng Thanh bộc bạch: ''Nhìn 50 tỷ đồng SLNA có được trong tay lúc này tưởng là lớn, nhưng chúng tôi có đủ thứ phải chi tiêu, lo lắng chứ đâu có được cầm sẵn 50 tỷ đồng để giữ chân cầu thủ. Các cầu thủ đòi hỏi cao như thế cũng bình thường, bởi họ đều là những tuyển thủ quốc gia, đang ở độ chín sự nghiệp. 

Đời cầu thủ cũng ngắn ngủi lắm, nên họ phải lo cho bản thân. Chỉ có điều SLNA bây giờ không rủng rỉnh tài chính nên việc đổ ra số tiền lớn đến như thế để giữ chân một số trụ cột là quá đắt đỏ. SLNA sẽ đôn cầu thủ trẻ từ lứa U21 SLNA vừa vô địch quốc gia lên đá chính từ mùa giải năm nay để thay thế số cầu thủ ra đi. Thành tích, lối đá có thể bị ảnh hưởng nhưng SLNA sẽ vượt qua khó khăn trước mắt."

Đến lúc này, phía lãnh đạo SLNA cũng chưa khẳng định rõ Trọng Hoàng có đòi giá 9 tỷ hay không, nhưng một thành viên SLNA khẳng định: ''Những thông tin đưa ra về phí chuyển nhượng của 5 cầu thủ trên gần như chính xác 99%. Tôi nghĩ Trọng Hoàng đòi hỏi 9 tỷ hay Văn Hoàn, Đình Đồng, Văn Bình... yêu cầu tầm 6 tỷ là quá cao ở thời điểm này. 

Bóng đá nội đang khó khăn, gần như phải cắt giảm chi phí, chẳng ông bầu nào bỏ ra con số ấy để mua họ chứ đừng nói gì SLNA. Nhìn thử một đội bóng chịu chi như Hà Nội.T&T cũng khó gật đầu chấp nhận. Cỡ như bầu Thụy cũng chỉ mất 21 tỷ đã có đội hình đầy ngôi sao Navibank Sài Gòn, gồm Tài Em, Quảng Hải, Việt Cường, Được Em... Tôi nghĩ ở V-League lúc này, chưa đội bóng nào dám ném tiền cỡ 9 tỷ chỉ để lấy Trọng Hoàng".

Đại gia nào sẽ mua Trọng Hoàng với giá 9 tỷ đồng?

Trọng Hoàng, Văn Hoàn, Đình Đồng do bận tập trung lên tuyển nên chưa có trao đổi cụ thể với câu lạc bộ. Tuyển thủ Đình Đồng thừa nhận sẵn sàng giảm lương, lót tay để ở lại đội bóng quê nhà. Nhưng Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Thanh phủ nhận việc này: ''Dù số trụ cột này có giảm tiền lót tay xuống 1/3, hay 1/2 so với đòi hỏi trước đó, SLNA cũng không đủ tiền chi trả. Số tiền còn dư ít ỏi trong tài khoản, SLNA phải đề giành để chiêu mộ ngoại binh. Chúng tôi đã thất bại trong việc giữ chân Hector Karem và Dickson Nwakaeme nên cần bổ sung chân sút mới. Thiếu cầu thủ nội còn có thể thay thế được, chứ đá mà thiếu ngoại binh chất lượng, rất khó cho SLNA có thành tích tốt ở mùa giải mới."

Những động thái mới nhất này của phía SLNA và cầu thủ của họ phần nào đã được dự đoán từ trước. Vì chính những người trong cuộc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho ngày chia tay khi tâm sự trong một buổi du lịch hè vừa qua.

Theo Quỳnh Chi
Zing/Infonet

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM