Macau hết thời, kinh doanh sòng bạc có chạy về Việt Nam?

01/02/2015 08:44 AM | Kinh doanh

Doanh thu sòng bạc của Trung Quốc đang giảm, những tay chơi cờ bạc lớn, vốn làm nên 60% doanh thu sòng bạc của Macau, đang chuyển hướng sang những nước như Philippines, Việt Nam.

Nội dung nổi bật:

- Trung Quốc trừng trị nạn tham nhũng đang khiến doanh số ở sòng bài Macau sụt giảm mạnh.

- Một số công ty môi giới sòng bạc đang chuyển địa điểm vận hành sang các nước láng giềng như Việt Nam và Philippines.

- Các quốc gia khác đang rục rịch để phát triển ngành kinh doanh này, bao gồm Campuchia, Hàn Quốc và cả Nga.


Việc chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang thẳng tay trừng trị nạn tham nhũng khiến cho các sòng bạc tại Macau rơi vào tình trạng bị quản lý chặt, đồng thời tạo áo lực lớn cho những người môi giới sòng bạc.

Công ty môi giới sòng bạc Gold Moon vừa đóng cửa một trong những phòng VIP tại Sands Cotai, Macau. Tiếp đó, David Group, một trong những tập đoàn môi giới sòng bạc lớn nhất ở Macau vận hành phòng VIP, cũng tuyên bố sẽ đóng cửa 3/7 phòng. Các chuyên gia dự đoán, tập đoàn Neptune Guangdong sẽ là cái tên tiếp theo tiến hành đóng cửa.

Các nhà vận hành casino lớn coi đây như màn ra mắt của Philippines với tư cách là điểm đến cờ bạc mới nhất ở châu Á, hứa hẹn giúp đem lại biên lợi nhuận tốt hơn và chi phí thấp hơn so với kinh đô cờ bạc quốc tế Macau. 

Theo hãng tin Reuters, một số công ty môi giới sòng bạc đang chuyển địa điểm vận hành sang các nước láng giềng như Việt Nam và Philippines. Frank Ng của David Group chia sẻ với Bloomberg Businessweek rằng, công ty này dự định sẽ chuyển đến Philippines, Việt Nam và Hàn Quốc, sau đó là Úc và các quốc gia châu Âu.

Sòng bạc Macau chuyển hướng sang Việt Nam và Philippines

Hình ảnh tại khu nghỉ dưỡng sòng bạc Solaire tại Manila, Philippines. Ảnh: Reuters

Manila chính là câu trả lời của Philippines dành cho Macau và Singapore. Sòng bạc cao cấp đầu tiên của Philippines, Solaire, đi vào hoạt động năm 2013. Sau Solaire, công ty giải trí Melco Crown Entertainment cũng đã mở một sòng bạc với kinh phí 1,4 tỷ USD năm nay, với tên gọi City of Dreams Manila. Hai sòng bạc xa hoa này cũng là một phần trong kế hoạch thu hút du khách nước ngoài.

Ngoài ra, tại nước này, hai sòng bạc khác cũng đang được xây dựng. Tuy nhiên, gần đây lãi suất từ kinh doanh sòng bạc khá trì trệ, doanh thu của Manila năm 2013 ở ngưỡng đáng thất vọng 2,2 tỷ USD.

Sòng bạc Macau chuyển hướng sang Việt Nam và Philippines

Hình ảnh tại Sòng bạc Ho Tram Strip, Việt Nam. Ảnh: Reuters

Với tổng cộng 500 phòng, 300 bàn chơi game, 1.200 máy xèng, Solaire đang lên kế hoạch mở rộng. Được biết, sắp tới sòng bạc này sẽ xây dựng thêm 312 phòng khách sạn, một rạp hát và cả trung tâm thương mại. Ngoài ra, tại Solaire còn có phòng spa, trung tâm thể hình, quán bar, nhà hàng và trung tâm giải trí. Về phía City of Dream Manila, sòng bạc này dự định sẽ xây 6 tòa tháp khách sạn với 946 phòng trong năm tới.

Theo một cuộc phỏng vấn năm 2013 với phóng viên Kate O'Keeffe của tờ Wall Street Journal, chỉ 6% du khách đến Manila là người Trung Quốc. Kate O'Keeffe cho biết thêm, mặc dù có nhiều người Mỹ tới Manila, nhưng các sòng bạc Mỹ vẫn còn do dự trong việc phát triển tại đây.

Hỉnh ảnh tại Sòng bạc Ho Tram Strip, Việt Nam. Ảnh: Business Insider

Hỉnh ảnh tại Sòng bạc Ho Tram Strip, Việt Nam. Ảnh: Reuters

Một đối thủ khác của các sòng bạc Trung Quốc là Ho Tram Strip của Việt Nam. Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp này mới khai trương sòng bạc quốc tế đầu tiên vào tháng 7/2013. Với 541 phòng 5 sao, 90 bàn chơi game, 500 máy game, sân golf 18 lỗ, phòng spa, cả không gian cho trẻ em và thanh thiếu niên vui chơi, khu nghỉ dưỡng này hiện thuộc sở hữu của nhà quản lý đầu tư Philip Falcone của công ty đầu tư Harbinger Capital. Ngoài ra, Ho Tram Strip cũng đang phát triển 4 khu nghỉ dưỡng và 1 casino mới.

Các quốc gia khác đang rục rịch để phát triển ngành kinh doanh này, bao gồm Campuchia, Hàn Quốc và cả Nga.

Tuy nhiên, các quốc gia cũng không nên quá hứng khởi, bởi tạp chí Forbes cho biết, trong khi một vài tay chơi cờ bạc đang mải mê tìm kiếm những trung tâm cờ bạc mới, thì nhiều con bạc lại quyết định tạm “dừng tay”.

>> Bên trong khu nghỉ dưỡng kiêm sòng bạc lớn nhất Việt Nam

Hoàng Vân

Quốc Dũng

Cùng chuyên mục
XEM