Siêu nhà thổ ăn nên làm ra tại Đức

22/02/2014 09:52 AM | Kinh doanh

Việc Đức hợp pháp hóa hoạt động mại dâm giúp các siêu nhà thổ củng cố vị thế trong ngành công nghiêp tình dục trị giá hàng chục tỷ USD tại quốc gia này.

Nội dung nổi bật:

- Việc Đức hợp pháp hoạt động mại dâm vào năm 2002 đã tạo ra ngành công nghiệp tình dục trị giá hơn 16 tỷ USD mỗi năm cho quốc gia này.

- Một bộ phận dư luận dự đoán rằng chủ trương hợp pháp hoạt động mại dâm sẽ biến nước Đức thành “nhà thổ của châu Âu”. Số lượng gái mại dâm tại Đức hiện nay là 400.000 người, gấp đôi so với 20 năm trước.

- Pháp thực hiện những quy định chống mại dâm một cách nghiêm ngặt. Do vậy, lượng khách hàng tìm đến các nhà thổ giáp biên giới giữa Đức và Pháp tăng nhanh chóng.



Một nhóm đàn ông khoác áo choàng dạo qua khu vực lễ tân. Tại quầy rượu, các cô gái mang giầy cao gót đang tán gẫu vui vẻ với khách. Khói thuốc trắng tỏa ra xung quanh.

Đó là khung cảnh tại nhà thổ Paradise ở thành phố Stuttgart, Đức. Nó là một trong số những nhà thổ hợp pháp lớn nhất châu Âu, BBC mô tả.

Paradise là khu phức hợp trị giá hơn 6 triệu euro và bắt đầu hoạt động vào năm 2008. Nhà thổ bao gồm một nhà hàng, một rạp chiếu phim, một spa, 31 phòng riêng dành cho hàng trăm quý ông mỗi ngày.

Việc Đức hợp pháp hoạt động mại dâm vào năm 2002 đã tạo ra ngành công nghiệp tình dục trị giá hơn 16 tỷ USD mỗi năm cho quốc gia này.

Gái mại dâm hưởng lương hưu

Giờ đây, khi gái bán dâm tại Đức đóng đầy đủ các loại thuế theo yêu cầu, họ sẽ hưởng bảo hiểm y tế, lương hưu, BBC đưa tin.

Hannah, 22 tuổi, là một gái bán dâm tại thành phố Stuttgart. Cô chuyến tới đây để hành nghề khi làm việc tại một nhà thổ ở Berlin trong 2 năm.

“Ở Stuttgart, bạn sẽ có cảm giác an toàn. Nó khác hẳn với việc bạn hoạt động ngoài đường phố, nơi bạn không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra khi gái bán dâm đi cùng những gã đàn ông”, Hannah nói.

Việc hợp pháp hóa mại dâm giúp gái bán dâm thoát khỏi sự kiểm soát, chi phối của các chủ chứa.

Tuy nhiên, một bộ phận dư luận dự đoán rằng Đức sẽ “vỡ mộng” với chủ trương hợp pháp hóa mại dâm. Theo họ, chủ trương đó sẽ biến nước Đức thành “nhà thổ của châu Âu”. Số lượng gái mại dâm tại Đức hiện nay là 400.000 người, gấp đôi so với 20 năm trước.

Hoạt động mại dâm bùng nổ tại khu vực biên giới

Những siêu nhà thổ như Pardise sẽ đóng vai trò tích cực vào thị trường mại dâm tại Đức. Khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài, là đối tượng chính của dịch vụ tình dục.

Tại nhiều nước châu Âu, khách hàng mua dâm sẽ chịu phạt hoặc thậm chí bị truy tố nếu cảnh sát bắt quả tang họ mua dâm, còn những phụ nữ bán dâm sẽ vô tội. Pháp thực hiện những quy định chống mại dâm một cách nghiêm ngặt. Do vậy, lượng khách hàng tìm đến các nhà thổ giáp biên giới giữa Đức và Pháp tăng nhanh chóng.

Paradise Island Entertainment, đơn vị sở hữu nhà thổ tại thành phố Stuttgart và 4 nhà thổ khác ở Đông Âu, sắp khai trương một siêu nhà thổ mới ở Saarbrucken, thành phố nằm giáp biên giới nước Pháp.

Tại Saarbrucke, người ta quan tâm tới sự phát triển của ngành thương mại tình dục ở khu vực biên giới. Những người chỉ trích cho rằng, sự gia tăng về số lượng nhà thổ hợp pháp không làm giảm độ nóng của hoạt động mại dâm đường phố.

Charlotte Britz, thị trưởng thành phố Saarbrucke, cho rằng tự do hóa hoạt động mại dâm đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

“Mại dâm đã tồn tại nhiều năm tại Đức và chúng tôi có các nhà thổ ở trung tâm thành phố. Nhưng tới nay, mọi thứ đang phát triển quá mức”, bà Britz nói.

Trước đó, nữ thị trưởng Charlotte Britz từng ủng hộ những đạo luật mới về hợp pháp hóa mại dâm vào năm 2002.

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM