Sẽ mạnh tay đánh thuế casino Việt Nam để ngăn ngừa “chiến tranh cờ bạc”

25/09/2014 15:00 PM | Kinh doanh

Ngoài rượu, bia, thuốc lá, loại hình golf và casino cũng được đề xuất tăng mạnh thuế tiêu thụ đặc biệt .

Sáng 25/9, Thường vụ quốc hội cho ý kiến về Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, dự kiến sẽ được thông qua sau 1 kỳ họp Quốc hội và có hiệu lực từ 1/7/2015.

Đề nghị giảm thuế xăng sinh học

Theo Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) hiện hành đang quy định 16 nhóm hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB. Lần này, Chính phủ đề nghị đưa ra khỏi đối tượng chịu thuế TTĐB đối với nap-ta, chế phẩm tái hợp và các chế phẩm khác để pha chế xăng.

Mục đích thu thuế TTĐB đối với xăng nhằm khuyến khích tiêu dùng tiết kiệm nhiên liệu hóa thạch không tái tạo được. Tuy nhiên khi ban hành Luật thuế TTĐB năm 2008 thì ngành lọc, hoá dầu của Việt Nam chưa phát triển, nap-ta là nguyên liệu đầu vào của ngành lọc, hóa dầu chỉ dùng để sản xuất xăng.

Hiện nay ở Việt Nam đã có một số nhà máy lọc, hóa dầu như Dung Quất, Nam Việt, Sài Gòn Petro; sắp tới có thêm một số nhà máy đi vào sản xuất là Long Sơn và Nghi Sơn; nên nap-ta ngoài việc dùng để sản xuất xăng còn dùng để sản xuất các sản phẩm dung môi dùng cho ngành công nghiệp khác như sơn, dệt may, da giày...

“Việc thu thuế TTĐB đối với nap-ta và chế phẩm tái hợp dùng để sản xuất xăng không làm tăng số thu về thuế TTĐB, nhưng doanh nghiệp phải ứng vốn để nộp thuế và làm thủ tục để được kê khai, khấu trừ thuế TTĐB. Trong khi đó cơ quan thuế phải quản lý khấu trừ đối với nguyên liệu chịu thuế TTĐB dùng để sản xuất ra xăng” – Bộ trưởng Dũng lý giải về nghị bỏ quy định thu thuế TTĐB đối với nap-ta (bao gồm cả con-đen-sát).

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường Phan Xuân Dũng cũng đề nghị cần ưu đãi với xăng sinh học, vì hiện nay cả nước có khoảng 30 triệu xe máy và 1 triệu ô tô. Việc sử dụng xăng sinh học sẽ góp phận hạn chế ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, một số ý kiến thì đồng tình với việc đưa game online vào danh mục thuế tiêu thụ đặc biệt, nhất là đối với những loại game dễ gây nghiện.

Về việc này, Bộ trưởng Dũng cho biết, hiện nay không thu thuế đối với ethanol, hiện tỷ lệ pha là 95%, tới đây sẽ ưu đãi nốt 5% còn lại để khuyến khích. Về loại hình game online, Bộ trưởng Tài chính cũng đồng tình đưa vào diện thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tăng mạnh thuế với golf, casino

Tại buổi làm việc, đa số các ý kiến đồng tình với việc tăng thuế đối với các mặt hàng không khuyến khích sử dụng là rượu, bia, thuốc lá. Liên quan đến loại hình casino, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu cho rằng, loại hình này tuy không cấm nhưng cũng không phải diện khuyến khích, thậm chí bao nhiêu gia đình đã tan vỡ vì cờ bạc.

Cho rằng điều này rất nguy hiểm nếu không có rào cản, Chủ nhiệm Nguyễn Văn Giàu đề nghị cần đánh thuế casino ở mức cao để không khuyến khích “chiến tranh cờ bạc”.

Còn theo Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, casino hiện đánh thuế thu nhập vào người trúng thưởng. Bà Phóng đồng tình với chủ trương tới đây sẽ hướng tới khoán cho từng đơn vị, từng điểm, từng địa bàn.

Về loại hình chơi golf được xếp vào hàng “đẳng cấp cao” và rất mới, cũng không thuộc diện khuyến khích. Nhưng theo bà Phóng, hiện nước Lào đã đánh thuế khá cao nên đề nghị việc sửa đổi tới đây cần phải quan tâm hơn tới loại hình golf.

Trước những đề xuất này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, hiện 16 mặt hàng đang bị đánh thuế mạnh, điển hình như loại hình golf áp thuế 20%, vũ trường 30%, casino 30%, cá cược 30, xổ số 15%...

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Phùng Quốc Hiển thì cho rằng, hiện tình trạng buôn lậu diễn biến nhiều, thậm chí người dân còn sử dụng cả biển số xe nước ngoài phục vụ cho buôn lậu. Tuy nhiên theo ông Hiển việc áp thuế cần có lộ trình để doanh nghiệp chuẩn bị tinh thần, nếu không họ sẽ gặp nhiều khó khăn.

>> Quản lý người Việt vào casino như thế nào?

Theo Nguyễn Dũng

Cùng chuyên mục
XEM