Sân bay Nga mất 74 triệu USD mỗi năm vì cấm bay tới Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Ai Cập

07/12/2015 20:54 PM | Kinh doanh

Các sân bay của Nga sẽ thất thoát 5 tỷ ruble (74 triệu USD) mỗi năm vì các lệnh cấm bay tới Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine, TASS dẫn lời quan chức trong ngành.

Ba quốc gia bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm bay chiếm tới 20% tổng số điểm đến của máy bay xuất phát từ các sân bay của Moscow, Giám đốc sân bay Domodedovo – ông Denis Nuzhdin cho biết.

Kể từ ngày 1/12, Nga đã cấm toàn bộ các chuyến bay du lịch tới Thổ Nhĩ Kỳ, một phần trong lệnh trừng phạt nhằm vào Ankara để trả đũa vụ máy bay ném bom của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi.

Trước đó trong tháng 11, Nga cũng cấm toàn bộ các chuyến bay chở khách tới Ai Cập, sau khi một máy bay chở khách của Nga phát nổ do bom tại Bán đảo Sinai ngày 31/10.

Tháng 10, Ukraine đã cấm các máy bay của Nga bay vào vùng lãnh thổ, một phần trong các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga vì liên quan đến khủng hoảng tại Ukraine.

Theo ước tính của ông Nuzhdin, hoạt động của các tuyến bay nội địa không đủ để bù đắp thiệt hại do các lệnh cấm gây nên. Nguyên nhân là do hành khách bay chuyến quốc tế mang lại lợi nhuận gấp 2 – 2,5 lần so với khách bay nội địa.

Theo THẢO MAI

Cùng chuyên mục
XEM