Samsung: Lợi nhuận thấp nhất trong vòng 2 năm

30/10/2014 11:00 AM | Kinh doanh

Tập đoàn Samsung mới công bố lợi nhuận quý 3 năm 2014 cho thấy mức thấp kỷ lục trong vòng 2 năm trở lại đây. Nguyên nhân được cho là hãng này đang phải chịu sức ép cạnh tranh quá lớn từ phía Apple với dòng iPhone mới và những sản phẩm giá rẻ của Trung Quốc.

Theo đó, ngày hôm nay Samsung công bố thu nhập ròng giảm 49% xuống còn 4,14 nghìn won (tương đương 4 tỷ USD) trong 3 tháng tính đến cuối tháng 9/2014. Đây được cho là con số thấp kỷ lục kể từ quý 4 năm 2011 và không đạt kỳ vọng 4,27 nghìn tỷ won mà các nhà đầu tư mong đợi.

Thời gian này Samsung đang phải đối mặt với thử thách khốc liệt để dành lại vị trí thống trị trong mảng thị trường di động thông minh trên thế giới với mẫu iPhone 6 mới của đối thủ cạnh tranh Apple, sự phát triển như vũ bão của hãng điện thoại giá rẻ của Trung Quốc là Xiaomi và Lenovo – thương hiệu rất “được lòng” người tiêu dùng Trung Quốc.

Thậm chí, sức ép còn đang đè nặng lên các mảng kinh doanh khác của Samsung khiến doanh thu từ mảng sản xuất màn hình và chip cũng sụt giảm nhẹ. Tuy vậy, hãng này vẫn đang ấp ủ tham vọng tung ra dòng điện thoại màn hình linh hoạt vào năm 2015.

“Samsung đã mất đi sự kết nối với khách hàng khi hãng không thể tạo nên khác biệt trong khi đối thủ cạnh canh liên tiếp đưa ra những tính năng hấp dẫn. Rất khó để Samsung có thể phục hồi trong thị trường khó khăn và cạnh tranh khốc liệt như thế này”, Dan Wagner – CEO Powa Technologies có trụ sở tại London, Anh nhận xét.

Tuy vậy, ban lãnh đạo Samsung vẫn “thận trọng dự báo” quý 4 năm nay hãng sẽ tăng lợi nhuận nhờ dự báo nhu cầu TV màn hình phẳng có thể tăng tới 40%. Ngoài ra, hãng cũng kỳ vọng mảng sản xuất chip sẽ tăng trưởng mạnh.

Thị trường điện thoại giảm sút

Tình hình kinh doanh khó khăn xảy ra vào thời điểm chủ tịch Lee Kun Hee đang hồi phục sau khi phải nhập viện vì cơn đau tim vào hồi tháng 5 vừa qua. Bên cạnh đó, gia đình ông cũng đang chuẩn bị cho quyết định IPO một số công ty con của hãng.

Riêng mảng kinh doanh điện thoại – cỗ máy “in tiền” nhiều nhất cho Samsung kể từ năm 2011 cho thấy mức sụt giảm mạnh còn 1,75 nghìn tỷ won so với con số kỷ lục được thiết lập vào hồi đầu năm ngoái là 6,7 nghìn tỷ won.

Tháng trước, công ty này cho ra mắt 2 mẫu Note mới với những cải tiến đáng kể về màn hình tuy nhiên nỗ lực này là chưa đáng kể bởi sức hút quá lớn từ hai sản phẩm mới iPhone 6 và 6 Plus của Apple cũng được ra mắt trong tháng 9.

Đại diện Samsung cho biết: “Sức ép cạnh tranh buộc công ty phải hạ giá bán trong khi phải chi nhiều hơn cho quảng cáo tiếp thị”. Vị này còn thừa nhận áp lực này dự kiến sẽ tiếp tục “đeo bám” Samsung trong “tương lai gần”.

Thị trường Trung Quốc

Cũng trong buổi công bố, Samsung cho biết đã bán được tổng cộng 102 triệu chiếc điện thoại trong quý 3 vừa qua. Tuy nhiên, tại mảng thị trường tiềm năng nhất thế giới là Trung Quốc, Samsung đã để mất “ngôi vương” vào tay hãng sản xuất điện thoại non trẻ Xiaomi.

Lee Min Hee, chuyên gia tại công ty phân tích I’M Securities Co. có trụ sở tại Seoul cho biết: “Những chính sách thay đổi đang diễn ra tại Trung Quốc như việc chính phủ cắt giảm trợ cấp điện thoại khiến Samsung càng có khăn hơn trong nỗ lực phục hồi mạnh mẽ ở mảng thị trường điện thoại thông minh”.

Tuy lợi nhận công bố sụt giảm như vậy nhưng phía Samsung vẫn tỏ ra lạc quan vào mảng sản xuất chip nhớ. Theo đó hãng cho biết mặc dù doanh số bán máy tính bảng phát triển chậm nhưng nhu cầu cho các loại máy tính cá nhân và máy chủ toàn cầu đang tiếp tục tăng, điều này sẽ thúc đẩy doanh số bán chip nhớ của Samsung tăng lên.

Kim Sung In, chuyên gia đến từ công ty Kiwoom Securities Co. đưa ra nhận định khả quan: “Nhu cầu máy tính cá nhân đang phát triển tốt. Mảng sản xuất chip nhớ sẽ cải thiện lợi nhuận trong quý thứ 4 của Samsung và Apple sẽ là đối tác có đóng góp quan trọng nhất bởi thỏa thuận sản xuất chip nhớ cho iPhone. Ngoài ra, Dram chip cũng sẽ là mảng kinh doanh tiềm năng giúp cải thiện tình hình kinh doanh của hãng này”.

>> Đế chế Samsung và cuộc chuẩn bị cho thế hệ thứ ba

Phương Linh

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM