Real Madrid giành "Demacia" kiếm tiền

29/01/2015 12:02 PM | Kinh doanh

Chỉ mất 10 năm để Real Madrid giành 10 cúp "vô địch kiếm tiền".

Sau bao nhiêu năm mong chờ, Real Madrid mới giành được cúp vô địch châu Âu lần thứ 10. Tuy nhiên, về khía cạnh tài chính, người hâm mộ của Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có lẽ không cần chờ lâu đến vậy. Real Madrid tiếp tục đứng đầu trong danh sách những câu lạc bộ kiếm nhiều tiền nhất năm 2014. Đây là năm thứ 10 liên tiếp câu lạc bộ Tây Ban Nha đứng ở vị trí này.

Theo số liệu của Deloitte, Real Madrid đã kiếm được 549.5 triệu euro (745 triệu USD) trong mùa giải 2013 - 2014. Doanh thu của các đội bóng đang ngày càng lớn khi 20 đội bóng đứng đầu trong bảng xếp hạng năm nay có tổng doanh thu lên tới hơn 6 tỉ euro, cao nhất mọi thời đại.

Một điểm lý thú là doanh thu từ việc bán vé đang ngày càng chiếm tỉ lệ nhỏ trong cơ cấu doanh thu của các đội bóng. Doanh thu từ bán vé năm nay đã thấp nhất trong vòng 18 năm qua. Ở mặt còn lại, doanh thu từ bản quyền truyền hình và hợp đồng quảng cáo, thương mại đang ngày càng đóng một vai trò quan trọng. Chẳng hạn, hợp đồng truyền hình đắt đỏ tại Anh đã biến cả 20 đội tại Ngoại hạng Anh vào top 40 câu lạc bộ giàu có nhất thế giới.

Vì vậy, cũng không có gì quá bất ngờ khi có tới 5 đội bóng tại Ngoại hạng Anh trong top 20 câu lạc bộ giàu có nhất thế giới. Manchester United, dù không đạt được danh hiệu nào trong năm qua, cũng không được đá tại cup châu Âu nào, vẫn chễm chệ ở vị trí thứ 2, chỉ sau Real Madrid.

>> 5 bài học kinh doanh rút ra từ bóng đá

Trang Lam

Quốc Dũng

Cùng chuyên mục
XEM