Quý I/2015, 19.000 DN thành lập mới, tổng vốn đăng ký đạt 111 nghìn tỉ đồng

02/04/2015 16:35 PM | Kinh doanh

Đây là con số đáng khích lệ cho thấy tín hiệu tốt của nền kinh tế, tạo thêm cơ hội đầu tư, kinh doanh cho những doanh nghiệp đang gặp khó khăn.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong tháng 3/2015, cả nước có 5283 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 33,7 nghìn tỷ đồng.

Con số này giảm 23,4% về số doanh nghiệp và giảm 26,5% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Tuy nhiên, nếu nhìn chung cả quý 1/2015, số lượng DN đăng ký mới vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2014.

Cụ thể, quý 1 năm nay cả nước có 19.049 DN đăng ký thành lập mới, tăng 3,8% so với quý 1/2014.

Đáng lưu ý là số vốn đăng ký mới cũng tăng trưởng tốt, hơn 13,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 111,2 nghìn tỷ đồng. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân một DN đạt 5,8 tỷ đồng.

Số lao động được tạo việc làm của các DN mới thành lập trong quý 1 là 265 nghìn người, tăng 3,6% so với cùng kỳ.

Không chỉ có DN thành lập mới, số lượng DN hoạt động trở lại cũng tăng đáng kể. Trong tháng 3, cả nước có 3.590 DN quay trở lại hoạt động, tăng 138,7% so với tháng 2.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong quý 1 là 5094 doanh nghiệp, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số đáng khích lệ cho thấy tín hiệu tốt của nền kinh tế, tạo thêm cơ hội đầu tư, kinh doanh cho những doanh nghiệp đang gặp khó khăn.

Ở mặt ngược lại, số lượng DN giải thể ngừng hoạt động không giảm. Trong 3 tháng đầu năm, chỉ có 2.565 DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh, chỉ ít hơn 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động của cả nước là 16175 doanh nghiệp, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trên 90% những DN giải thể đều có quy mô nhỏ, vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng. Chiếm tỉ lệ cao nhất trong số này là nhóm công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên với 940 công ty (36,6%).

>> ADB: Điều đang ngăn cản DN Việt phát triển chính là LÒNG TIN

Hoàng Vân

Quốc Dũng

Cùng chuyên mục
XEM