"Ông lớn" ngành điện máy Radioshack phá sản

19/02/2015 10:59 AM | Kinh doanh

Radioshack, chuỗi cửa hàng điện máy nổi tiếng nhất nước Mỹ với hơn 90 năm lịch sử đã đệ đơn phá sản, đóng cửa hơn 4.100 cửa hàng.

Radioshack thành lập năm 1921, với hơn 4.000 cửa hàng tại Mỹ và nước láng giềng Mexico, vừa phải nộp đơn xin phá sản.

Trong khi chờ quyết định của tòa án, Radioshack dự định thuyết phục một hoặc vài nhà đầu tư mua lại tài sản của mình, đồng thời lên kế hoạch cho thuê 1.700 cửa hàng để tiết kiệm 7 triệu USD tiền thuê mướn mặt bằng trong tháng sau, hãng thông tấn Reuters cho biết.

Radioshack, sở hữu 24.000 nhân viên trong năm 2014, thua lỗ đến 11 quý liên tiếp tính đến cuối năm 2014 vừa qua. Theo Wall Street Journal, cơn khủng hoảng của "người khổng lồ" bán lẻ điện máy một thời của nước Mỹ đã có từ trước đó rất lâu, từ những năm 1990, khi chuyển hướng từ một thương hiệu chuyên bán đồ điện tử gia dụng sang bán “tạp hóa”, bao gồm cả điện thoại di động.

Cùng lúc đó, sự bùng nổ Internet cũng khiến người ta dễ dàng mua những thiết bị như dây cáp hay sạc ngay trên mạng, và được giao tận cửa nhà, thay vì phải tốn công di chuyển đến cửa hàng Radioshack gần nhất.

Một cuộc thăm dò của ngân hàng đầu tư William Blair gần đây cho thấy trang bán lẻ Amazon.com cung cấp đến 2/3 tất cả mặt hàng bán tại Radioshack, với giá bán luôn thấp hơn.

Về những phương án cứu vãn thương hiệu Radioshack sau tuyên bố phá sản, Reuters cho biết công ty này đang lên kế hoạch bán lại 2.400 cửa hàng (trên tổng số 4.100 cửa hàng) cho cổ đông lớn nhất là quỹ đầu tư Standard General. 1.750 cửa hàng trong số này cũng đang được nhà mạng Mỹ Sprint lên kế hoạch thuê mướn lại từ Standard General để bán điện thoại di động.

>> Cuộc đua bán lẻ điện máy: Ai còn ai mất?

Theo Thúy Quỳnh

Cùng chuyên mục
XEM