Những gia đình gốc Phi giàu có đầu tư như thế nào?

22/02/2015 15:00 PM | Kinh doanh

Những bước đi chắc chắn trong việc đầu tư của những gia đình gốc phi tại Mỹ khiến họ nhận được ít lợi tức hơn.

Nội dung nổi bật:

- Bên cạnh hôn nhân và giáo dục, chủng tộc cũng là một đặc điểm quan trọng trong việc nghiên cứu giàu nghèo ở Mỹ.

- Một nghiên cứu mới đây được đăng trên trang Havard Business Review cho thấy, những gia đình da đen giàu có thường đầu tư cẩn trọng hơn người da trắng. Và, sự cẩn trọng đó khiến họ nhận được ít lợi tức hơn.


Sự cách biệt giàu nghèo giữa những gia đình da trắng và da đen đã được ghi nhận rất chi tiết. Bên cạnh hôn nhân và giáo dục, chủng tộc cũng là một đặc điểm quan trọng để nghiên cứu sự cách biệt này.

Nó được thể hiện rõ ngay trong thói quen đầu tư và nắm giữ tài sản. Theo một nghiên cứu bởi Credit Suise và đại học Brandeis - Viện tài sản và chính sách xã hội được nhấn mạnh trên trang Havard Business Review, những gia đình giàu có người da đen tại Mỹ thường đầu tư cẩn trọng hơn người da trắng. Và, sự cẩn trọng đó khiến họ nhận được ít lợi ích hơn.

Nghiên cứu khảo sát nhóm người trên diện rộng và có nhiều đặc điểm chung như đều là người lớn tuổi, có học vấn, đã cưới vợ hoặc chồng, và đang nghỉ hưu hay đang quản lý công ty riêng.

Kết quả cho thấy, có rất nhiều điểm khác biệt trong phong cách đầu tư của họ. Những gia đình giàu có nhất trong giới giàu có người Phi (5%) thường ít nắm giữ cổ phiếu, trái phiếu hay những tài sản tài chính khác. Họ thường sở hữu những tài sản an toàn hơn và có tính thanh khoản cao như hợp đồng hoán đổi nợ xấu, tài khoản tiết kiệm hay bảo hiểm nhân thọ. Họ cũng có nhiều tài sản dưới dạng đất đai: Không kể nơi ở chính, 41% tài sản của họ được lưu trữ dưới dạng đó. Trong khi, đất đai chỉ có 22% nằm trong cơ cấu tài sản của người da trắng.

Thêm vào đó, những gia đình người Phi thường ít nắm giữ vốn trong các công ty. Cả hai nhóm này đều là những người có công ty riêng (khoảng 23%). Tuy nhiên những gia đình người da trắng nắm giữ 37% khối lượng tài sản phi tài chính trong công ty trong khi con số đó chỉ là 9% với những gia đình da đen. Nói một cách khác, những gia đình da trắng đầu tư mạo hiểm hơn gấp 7 lần những gia đình da đen.

Những bước đi chắc chắn trong việc đầu tư của các gia đình gốc phi này đương nhiên sẽ đem lại cho họ ít lợi tức hơn. Hơn nữa, nghiên cứu còn chỉ ra rằng những gia đình người Phi ít có khả năng trụ vững trong danh sách người giàu hơn.

Một ví dụ điển hình cho lập luận đó chính là trong năm 1984, 8% gia đình da đen nằm trong top 1/3 những người giàu đã tụt hạng vào năm 2009. Trong khi tỷ lệ đó tại những gia đình người da trắng chỉ là 1%. Thêm vào đó, chỉ có 7% những gia đình gốc phi hưởng lợi ích từ việc thừa kế trong khi đối với người da trắng, con số này là 36%.

Ít đa dạng nghề nghiệp ở Wall Street cũng là một lý do góp phần vào đó. “Wall Street thiếu những người gốc phi trong vị trí kinh doanh hay cố vấn. Những người da đen thường làm trong ngành bảo hiểm hay địa chính".

>> Công ty gia đình trị: Pha lê cứng hay thủy tinh giòn?

Phương Linh

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM