Người Hy Lạp nói không, người Đức run sợ

05/07/2015 20:35 PM | Kinh doanh

Đức nói rằng việc "Grexit" (Greek exit - Hy Lạp rời khỏi EU), sẽ hủy hoại ngân sách của quốc gia nà

Hy Lạp hiện đang thực hiện bỏ phiếu để xem liệu có nên chấp nhận gói cứu trợ của EU hay không. Nếu bỏ phiếu đồng ý (Nai), quốc gia này sẽ phải tiếp tục nghĩa vụ trả lại khoản nợ của IMF cho vay trong nhiều năm qua. Hy Lạp sẽ tiếp tục ở trong khối EU và đồng euro sẽ vẫn là đồng tiền của quốc gia này.

Ở mặt ngược lại, nếu trả lời không (Oki), Hy Lạp sẽ rơi vào trạng thái tương tự vỡ nợ với hầu hết các khoản nợ hiện tại, rời khỏi EU, không còn dùng đồng euro nữa và quay về dùng đồng tiền cũ của mình, đồng drachma. Lựa chọn này sẽ khiến Hy Lạp rơi vào tình cảnh tồi tệ hơn hiện nay, mât hết các xếp hạng tín dụng và không thể được thị trường tài chính hỗ trợ thoát khỏi khó khăn hiện tại.

Tuy nhiên, dường như người Hy Lạp muốn chọn Không.

Theo báo cáo của Financial Times, lựa chọn "không" tiếp nhận gói cứu trợ đang chiếm ưu thế hơn so với lựa chọn còn lại. Hiện tại, có khoảng 51 - 53% người bỏ phiếu nói không.

Các ngân hàng lớn như HSBC, JP Morgan hay Bank of America đều cảm thấy lo lắng về điều này. Trong khi đó, Đức nói rằng việc "Grexit" (Greek exit - Hy Lạp rời khỏi EU), sẽ hủy hoại ngân sách của quốc gia này.

Các khoản nợ hiện tại sẽ rơi vào tình cảnh tương tự vỡ nợ, và Đức sẽ không thể lấy lại số tiền lớn mà họ đã cho Hy Lạp vay. Trước kia, để đối phó với khủng hoảng có thể xảy ra tại EU, Đức có một quỹ phòng hộ trị giá 14,4 tỉ euro. Mặc dù vậy, giám đốc Ngân hàng Trung ương Đức, Weidmann cho biết số tiền này là không đủ nếu Grexit thực sự xảy ra.

Hoàng Vân

Cùng chuyên mục
XEM