Ngân hàng Indonesia sinh lãi nhất thế giới

26/02/2013 15:13 PM | Kinh doanh

Chiếc xe máy Yamaha Mio do Suryadi, làm việc tại Jakarta, Indonesia, mua năm 2011 sẽ chỉ mất 11,8 triệu rupiah (khoảng 25 triệu đồng) nếu ông mua bằng tiền có sẵn.

Thế nhưng, ông đã đi vay với lãi suất 16% để mua chiếc xe này. Mỗi tháng, Suryadi phải bỏ ra 1/5 thu nhập để trả cho Ngân hàng Danamon Indonesia. Tính ra ông sẽ trả cao hơn giá trị chiếc xe tới 46% vào lúc ông trả hết nợ ngân hàng.

Những người như Suryadi đã giúp các tổ chức cho vay Indonesia sinh lãi nhất trong số 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới, theo Bloomberg. Lợi nhuận/vốn (ROE) trung bình của 5 ngân hàng có mức vốn hóa thị trường hơn 5 tỉ USD tại Indonesia là 23%. Con số này cao hơn cả mức trung bình 21% tại các ngân hàng có quy mô tương đương ở Trung Quốc và hơn gấp 2 lần con số 9% tại Mỹ.

Kết quả kinh doanh cao của các ngân hàng Indonesia là nhờ mảng cho vay với mức lãi suất trung bình 12%; trong khi lãi suất huy động trung bình là 4,6%, theo Ngân hàng Trung ương Indonesia.

Lý do lãi suất cho vay cao là các tổ chức cho vay lớn nhất Indonesia đã bỏ ra tới 4% tổng tài sản để trang trải chi phí mở rộng chi nhánh hoạt động, so với chỉ 2% tại Malaysia và 1% tại Singapore.

Một vấn đề được đặt ra là làm sao huy động vốn để theo kịp mức tăng trưởng trong cho vay. Trong 11 tháng năm 2012, tổng dư nợ cho vay của hệ thống ngân hàng Indonesia đã tăng 20,3%, lên tới 2,647 triệu tỉ rupiah trong khi tiền gửi chỉ tăng 12,4%, lên 3,130 triệu tỉ rupiah, theo Ngân hàng Trung ương Indonesia.

“Đó là bởi vì Indonesia là một xã hội tiền mặt”, Pahala Mansury, Giám đốc Tài chính tại Bank Mandiri, nhận xét. Điều này có thể gây sức ép lên tăng trưởng tín dụng, vì Ngân hàng Trung ương chỉ cho phép tổng dư nợ cho vay vượt mức huy động nếu các tỉ lệ vốn của một ngân hàng trên mức cho phép của cơ quan này.

Halim Alamsyah, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia, cho biết ông dự báo dư nợ tín dụng sẽ tăng trưởng 23% trong năm nay. Dư địa tăng trưởng vẫn còn nhiều. Bởi lẽ, theo Ngân hàng Thế giới, các ngân hàng Indonesia hiện chỉ mới cho vay đến 28% dân số, tức 67 triệu người. 

Theo Nhịp cầu Đầu tư/BW

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM