Mặc kệ bán lẻ di động sắp bão hòa, Thế giới di động vẫn đề xuất lãi 1.400 tỉ trong năm 2016

15/12/2015 14:27 PM | Kinh doanh

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới di động (MWG) công bố Nghị quyết HĐQT ngày 14/12/2015. Theo đó, HĐQT công ty đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 với Doanh thu và LNST lần lượt đạt 34.166 tỷ đồng và 1.388 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh này sẽ được đề xuất tại ĐHCĐ thường niên 2016 của công ty để được thông qua.

Con số này, nếu so với kế hoạch đề ra năm 2015 (Doanh thu và LNST lần lượt 23.590 tỷ đồng và 886 tỷ đồng), kế hoạch đề xuất cho năm 2016 tăng trưởng vượt bậc. Kế hoạch đặt ra của Thế giới di động tỏ ra khá "liều lĩnh" khi hầu hết các công ty phân tích đều đánh giá rằng TGDĐ sẽ khó duy trì tốc độ mở mới chuỗi bán lẻ di động nhanh như hiện nay. Hiện tại, chuỗi Thế giới di động đã có 546 cửa hàng và tính tới 10 tháng đầu năm nay, chuỗi này duy trì tốc độ cứ 3 ngày lại mở ra 2 cửa hàng mới.

Tuy nhiên, động lực tăng trưởng của mảng này được xem là sắp bão hòa. Chiết khấu cho nhà phân phối của TGDĐ hiện tại cũng đã ở mức cao nhất. Vì vậy, có thể doanh thu năm sau của thế giới di động có thể sẽ đến từ một số nguồn mới. Điện máy Xanh sẽ là cái tên cụ thể. Chuỗi siêu thị Điện máy này được TGDĐ đầu tư rất nhiều trong năm nay và có tốc độ mở rộng cũng rất nhanh.

Bên cạnh điện máy và di động, TGDĐ cũng chuyển sang một số lĩnh vực mới khác như bán thực phẩm. Mặc dù vậy, mảng này còn quá mới mẻ, đang trong giai đoạn thử nghiệm nên sẽ khó có thể tạo ra nguồn thu cho công ty trong năm sau.

Gần đây, TGDĐ vừa công bố phát hành gần 7 triệu cổ phiếu ESOP cho gần 900 cán bộ công nhân viên công ty. Tính theo thị giá tại thời điểm phát hành, số lượng cổ phiếu mà công ty phát hành có giá trị trên 500 tỷ đồng.

Trang Lam

Cùng chuyên mục
XEM