Kinh tế qua hoạt hình: Bán phá giá - "Đánh nhau bằng mồm" nhiều hơn là hành động

22/05/2015 10:54 AM | Kinh doanh

Thực tế thì bán phá giá hiếm khi xảy ra. Tuy nhiên, những cáo buộc bán phá gía thì lại không hiếm một chút nào.

Tìm kiếm lợi nhuận luôn là một trong những mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đôi khi các công ty sẵn sàng bán sản phẩm dưới giá thành sản xuất để tạo áp lực trên thị trường, buộc các DN nhỏ hơn phải phá sản.

Kiểu cạnh tranh không lành mạnh đó là bán phá giá.

Giữa các quốc gia với nhau, những cáo buộc về bán phá giá không phải là hiếm. Hậu quả của nó có thể là chiến tranh thương mại. WTO thường là tổ chức đứng ra giải quyết các tranh chấp này.

Thực tế thì bán phá giá hiếm khi xảy ra. Tuy nhiên, những cáo buộc bán phá gía thì lại không hiếm một chút nào.

>> Kinh tế qua hoạt hình: Bong bóng - Luôn chờ để nổ

Hoàng Vân

Quốc Dũng

Cùng chuyên mục
XEM