Kinh doanh bết bát, gạch Đồng Tâm bán con để bớt lỗ

30/07/2013 14:36 PM | Kinh doanh

Đồng Tâm là một thương hiệu lớn và lâu đời trong ngành gạch men. Tuy nhiên, công ty đang trải qua quãng thời gian kinh doanh khó khăn khi mà doanh thu sụt giảm và lỗ tổng cộng 220 tỷ trong 2 năm vừa qua.

Ngay cả ở lĩnh vực cốt lõi là gạch men, doanh thu của Đồng Tâm đã thua xa nhiều đối thủ chính như Prime Group, Viglacera hay Taicera.

Dù cho thị trường bất động sản èo uột đã ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng nói chung nhưng thực sự thì nguyên nhân thua lỗ của Đồng Tâm là do vay vốn đầu tư quá nhiều vào bất động sản, gồm cả phát triển khu công nghiệp, cảng biển, khu dân cư.

Chi tiết đầu tư vào bất động sản không được công bố nhưng hiện Đồng Tâm đang triển khai rất nhiều dự án lớn như Khu đô thị Trung tâm hành chính tỉnh Long An (Green City); Cảng Quốc tế Long An và Khu công nghiệp Long An…

Tiền đổ vào bất động sản nhiều nhưng doanh thu mang lại chưa được bao nhiêu dẫn đến thiếu hụt nguồn thu để trả nợ. Trong khi đó, số tiền trả lãi vay trong 2 năm vừa qua lên đến hơn 700 tỷ (ghi nhận vào chi phí tài chính là 580 tỷ).

Mức lỗ năm 2012 chỉ còn 35 tỷ so với con số lỗ 191 tỷ của năm 2011. Tuy nhiên, đó là nhờ có khoản thu nhập bất thường 234 tỷ đồng từ bán các công ty con.

Đồng Tâm cũng không nói rõ bán công ty con nào nhưng đối chiếu danh sách các công ty con qua 2 năm có thể thấy một trong những công ty con được bán đi là những công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản như CTCP Khu công nghiệp Đồng Tâm-đơn vị quản lý Khu công nghiệp Thuận Đạo và Đồng Tâm Quảng Ngãi-đơn vị đầu tư một khu dân cư ở Quảng Ngãi… 

Nếu không ‘bán con’, mức lỗ của Đồng Tâm thậm chí còn lớn gấp rưỡi năm 2011.

Năm 2013, Đồng Tâm khá lạc quan với kế hoạch 1.600 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận 100 tỷ đồng. Việc công ty có hoàn thành hay không chắc chắn vẫn là câu hỏi ngỏ khi mà năm ngoái công ty cũng chỉ hoàn thành rất thấp so với kế hoạch.

Hơn nữa, thị trường bất động sản vẫn chưa hồi phục nhiều và nợ vay không hề nhỏ. Đến cuối năm 2012, Đồng Tâm vẫn vay nợ gần 1.800 tỷ đồng, trong đó ¾ là nợ ngắn hạn, cho thấy áp lực trả nợ là rất lớn.

Ông bầu bén duyên với Ngân hàng
Trong lúc tình hình kinh doanh chưa có dấu hiệu khởi sắc thì Chủ tịch Đồng Tâm ông Võ Quốc Thắng bất ngờ xuất hiện ở ngân hàng Kiên Long với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hiện ông Thắng còn là chủ tịch đội bóng Đồng Tâm Long An.
Ông Thắng và Đồng Tâm từng tham gia góp vốn với tỷ lệ nhỏ vào Chứng khoán Viễn Đông và Bảo hiểm Viễn Đông.

KAL

duchai

Cùng chuyên mục
XEM