[Khởi nghiệp] 5 ý tưởng khởi nghiệp tại Anh Quốc chưa phổ biến ở Việt Nam

20/03/2015 09:10 AM | Kinh doanh

Hiện tại ở nước ngoài có rất nhiều loại hình kinh doanh tuy chưa phổ biến ở Việt Nam nhưng hoàn toàn có tiềm năng lớn trên thị trường Việt Nam trong nay mai.

Ngày nay ở các nước phát triển, điển hình là Anh Quốc, mức độ cạnh tranh cao cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin đã thúc đẩy mạnh mẽ sức sáng tạo của các doanh nghiệp, đem lại những loại hình kinh doanh mới vô cùng đa dạng, phong phú và lợi nhuận cao cho chủ doanh nghiệp.

Ở Việt Nam, do sự khác biệt về văn hoám luật pháp hay thói quen của người tiêu dùng, mà những loại hình kinh doanh này chưa thực sự nổi bật, có ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, đời sống người dân được cải thiện, những loại hình này hoàn toàn có tiềm năng lớn trên thị trường Việt Nam trong nay mai.

Đặt đồ ăn trực tuyến

Just Eat là website đặt đồ ăn trực tuyến, có nhiệm vụ kết nối giữa các cửa hàng takeaway trong khu vực và khách hàng. Thành lập vào năm 2001, hiện nay Just Eat đã được đưa vào hoạt động tại 13 quốc gia, với sự tham gia của 40800 nhà hàng, trong đó có 22500 nhà hàng tại Anh Quốc. Năm 2013, doanh thu của công ty đạt mức 150 triệu USD.

Đối với khách hàng, website sẽ tìm cho bạn những nhà hàng gần nhất trong khu vực, cho bạn xem menu và đặt món, thanh toán trực tuyến, gửi đơn hàng đến cho nhà hàng và món ăn của bạn sẽ được mang đến cửa nhà bạn trong vòng 30 – 45 phút. Ở Việt Nam, dịch vụ này đã được một số doanh nghiệp triển khai thực hiện, tuy nhiên nó vẫn chưa thành công trong việc đi vào cuộc sống hàng ngày của người dân.

Dịch vụ thuê xe đạp

Ngày nay vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng được các nước chú trọng hơn, vì thế xe đạp là phương tiên được khuyến khích hơn ô tô ở các nước phát triển. Vì thế vào năm 2010, Tập đoàn Serco đã đưa vào hoạt động hệ thống cho thuê xe đạp công cộng ở thủ đô London, với 742 trạm thuê xe và 11500 chiếc xe đạp trên toàn thành phố. C

ho đến năm 2015, Ngân hàng Barclays là nhà tài trợ chính cho chương trình này, vì vậy người dân London không còn cảm thấy xa lạ gì khi nhắc đến những chiếc “xe đạp Barclays”. Chỉ với 2 bảng Anh, bạn có thể thuê 1 chiếc xe đạp từ một trạm xe tự động và trả nó về ở bất cứ trạm xe nào gần nhất với nơi bạn đến. Rõ ràng, đi xe đạp vừa là giải pháp tiết kiệm hơn cho người tiêu dung, lại bảo vệ môi trường và cũng đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp đầu tư.

Phương tiện giao thông công cộng  

Tại Anh, các phương tiện giao thông công cộng như xe bus, tàu hỏa,v.v đều do các doanh nghiệp tư nhân hoạt động thay vì doanh nghiệp nhà nước. Tại London, mỗi tuyến xe bus đều do những công ty khác nhau sở hữu và hoạt động riêng lẻ. Điều này cũng được áp dụng với các chuyến tàu hỏa kết nối các thành phố với nhau.

Tỷ phú người Anh Richard Branson cũng “sắm” cho mình một đoàn tàu riêng, Virgin Train, là một trong những đoàn tàu hiện đại nhất ở Vương Quốc Anh. Sự cạnh tranh giữa các công ty tư nhân luôn thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ này, vì vậy người dân ở Anh luôn được hưởng những dịch vụ giao thông công cộng hiện đại, hiệu quả và tiện lợi bậc nhất trên thế giới.

Dịch vụ chỉ đường

Tại thủ đô London và các thành phố lớn khác trên thế giới như Berlin, New York, City Mapper là một trong những ứng dụng không thể thiếu của người dân mỗi khi ra đường. Chỉ cần nhập nơi bạn muốn đến, ứng dụng này sẽ chỉ cho bạn tất cả những cách bạn có thể đi cùng với thời gian tương ứng, như đi bộ, đi xe bus, tàu điện hay đi taxi. Giá tiền tương ứng với chuyến đi của bạn cũng sẽ được hiển thị.

Bạn cũng có thể biết được chính xác thời gian bạn phải chờ chuyến xe bus hay tàu điện tiếp theo, và vị trí của bạn trên chuyến đi cũng liên tục được cập nhật. Dịch vụ này vô cùng hữu dụng nếu như bạn quyết định di chuyển bằng một phương tiện công cộng, nhưng nếu bạn đi xe máy ở Việt Nam thì thực sự là không an toàn nếu bạn liên tục kiểm tra điện thoại để kiểm tra tuyến đường mình đang đi.

Dịch vụ nộp hồ sơ thi Đại học  

Các bạn du học sinh ở Anh hẵn không còn xa lạ gì với UCAS – dịch vụ nộp hồ sơ thi Đại học trực tuyến. Tất cả những gì bạn cần làm đó là điền thông tin cá nhân cùng với bài viết luận của mình, UCAS sẽ tiếp nhận hồ sơ của bạn và gửi đến tất cả những trường đại học mà bạn đăng ký. Không cần xếp hàng, mua hồ sơ, thậm chí bạn không cần phải bước ra khỏi nhà để được “thi đại học”.

Sau đó, sau khi nhà trường xét duyệt và đưa ra quyết định về hồ sơ của bạn, UCAS cũng sẽ thông báo kết quả để bạn lựa chọn trong những trường đã mời bạn nhập học. Hiệu quả, nhanh chóng và chính xác, đó là những gì mà dịch vụ nộp hồ sơ thì Đại học UCAS mang lại cho các bạn học sinh và cả các trường đại học trên toàn Vương Quốc Anh.

>> [Khởi nghiệp] Để không phải thốt lên câu ‘Giá như…'

Linh Nguyễn

CTV Linh Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM