Khách hàng "kiêng" đầu năm, doanh số ô tô tháng 2/2016 giảm mạnh

09/03/2016 13:45 PM | Kinh doanh

Báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố cho thấy tiêu thụ ô tô trong tháng 2/2016 chỉ đạt hơn 11.718 xe, giảm tới 49% so với tháng 1/2016.

Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 2 đạt 11.718 xe bao gồm 6.446 xe du lịch, 4.599 xe thương mại và 673 xe chuyên dụng.

Với mức tiêu thụ trên, doanh số xe đã giảm mạnh 49% so với tháng 1/2016 (23.165 xe) và giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp trong 2 tháng đầu năm 2016 lượng xe ô tô tiêu thụ bị sụt giảm mạnh so với tháng kế trước đó.

Mặc dù vậy, các hãng ô tô không tỏ ra lo lắng. Vì tính thời vụ, những tháng đầu năm cũng thường là tháng doanh số bán ô tô không khả quan.

Theo giới kinh doanh, lượng ô tô trong tháng 2 rồi bị sụt giảm một phần nguyên nhân là gần một nửa thời gian đầu của tháng 2 này rơi vào thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán và thời gian còn lại là tháng đầu năm nên nhiều người còn kiêng kỵ mua xe.

VAMA cho biết, nếu so sánh với cùng kỳ, tính chung trong hai tháng đầu năm nay, cả nước tiêu thụ 34.883 xe ô tô các loại, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về phía nhà phân phối, Thaco vẫn giữ vị trí quán quân, đạt 4.184 xe, chiếm 37,5% thị phần. Toyota đứng thứ hai, thứ ba là Ford, thứ tư là Honda.

Tô Mạn

Cùng chuyên mục
XEM