Khả năng cao BigC Việt Nam sẽ về tay Lotte

11/03/2016 12:17 PM | Kinh doanh

3 cái tên đăng ký tham gia thương vụ đấu giá BigC Việt Nam gồm có: Tập đoàn Lotte của Hàn Quốc, TCC Holding của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi và Central Group – đơn vị được kiểm soát bởi gia đình tỷ phú Chirathivat.

Theo thông tin từ tờ Bloomberg, ngày hôm qua là kết thúc thời hạn đăng ký đấu giá hệ thống siêu thị BigC Việt Nam của tập đoàn Casino Pháp.

3 cái tên đăng ký tham gia thương vụ này gồm có: Tập đoàn Lotte của Hàn Quốc, TCC Holding của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi và Central Group – đơn vị được kiểm soát bởi gia đình tỷ phú Chirathivat.

Tờ Bloomberg cũng tiết lộ, giá trị thương vụ có thể vào khoảng 800 triệu USD.

Casino hiện đang tiến hành bán các tài sản tại khu vực châu Á và châu Mỹ Latin để giảm gánh nặng nợ nần.

Riêng tại thị trường lớn nhất của họ là Pháp, Casino vẫn tập trung vào chiến lược giá và sự tiện lợi để tìm kiếm tốc độ tăng trưởng trong bối cảnh sức tiêu dùng ngày một yếu đi.

Thương vụ bán BigC Việt Nam đến sau quyết định bán BigC Thái Lan vào cuối tháng trước với giá 3,1 tỷ euro (tương đương 3,5 tỷ USD).

Đại diện Casino Group hiện chưa đưa ra bình luận nào về những thông tin kể trên.

Phía đại diện Lotte thì trả lời Bloomberg và nói rằng họ rất thích thú với thương vụ này và bản thân cũng đang điều hành nhiều mảng kinh doanh tại Việt Nam bao gồm cả phân phối, bán lẻ.

Trong khi đó, phía văn phòng của cả TCC Holding và Central Group đều từ chối trả lời câu hỏi của phóng viên.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn tờ Techinasia vài ngày trước đây, CEO của Central Group là Tos Chirathivat tỏ thái độ không chắc chắn với thương vụ BigC Việt Nam.

Ông nói: “Chúng tôi chỉ đang cân nhắc chứ chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi biết có nhiều công ty đang muốn tham gia thương vụ diễn ra vào ngày 10/3 tới này. Tuy nhiên, lý do duy nhất khiến chúng tôi còn băn khoăn là quá trình mua bán BigC Việt Nam phức tạp hơn rất nhiều so với thương vụ mua bán BigC Thái Lan”.

Trong khi đó, năm ngoái tập đoàn Lotte công bố kế hoạch mở 60 chuỗi siêu thị tại Việt Nam cho tới năm 2020. Chính vì vậy việc mua BigC Việt Nam có thể xem là con đường dễ dàng nhất để họ đạt được tham vọng này.

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM