[Inside Factory] Bên trong nhà máy sản xuất máy bay 737 của Boeing

13/02/2014 11:30 AM | Kinh doanh

737 – một trong những loại máy bay bán chạy nhất của Boeing.

Mặc cho hàng loạt trục trặc kỹ thuật của siêu máy bay Dreamliner ra mắt vào năm 2012, Boeing vẫn đang tăng cường sản xuất những thế hệ máy bay được đánh giá cao trước đó, điển hình là dòng 737 – một trong những loại máy bay bán chạy nhất của Boeing. Hiện công suất sản xuất máy bay loại này tăng lên 42 chiếc/tháng tại nhà máy Renton, Washington, Mỹ.

Dưới đây là một số hình ảnh bên trong nhà máy Renton.

1. Nhà máy Renton nằm tại Washington, Mỹ của Boeing chuyên sản xuất dòng 737 hiện có công xuất sản xuất 42 máy bay/tháng. Con số này vào năm 2010 là 31,5 chiếc.

2. Tính đến hết năm 2013, Boeing hiện còn tồn đọng đơn hàng với 5.100 máy bay.

3. 737 hiện là một trong những dòng máy bay bán chạy nhất của Boeing nhờ đặc điểm tiết kiệm nhiên liệu và chính sách mua hàng ưu đãi dành cho những hãng hàng không “nghèo”.

4. Boeing đang nhắm tới mục tiêu hoàn thiện và bàn giao 725 máy bay trong năm 2014.

5. Nhu cầu máy bay tại Mỹ và các nước châu Âu đang có dấu hiệu gia tăng trở lại, ngoài ra, thị trường châu Á và Trung Đông cũng đang rất triển vọng.

6. Nhiều chuyên gia nhận định, nhu cầu máy bay trên thế giới ngày càng tăng, đây sẽ là cơ hội lớn cho Boeing nói riêng cũng như các hãng sản xuất khác.

7. Trong vòng 20 năm tới, Boeing đặt mục tiêu sẽ cung cấp cho thị trường trên 35.000 chiếc máy bay mới.

8. Có khoảng hơn 10.000 công nhân đang làm việc trong nhà máy Renton.

9. Hãng hàng không Mozambique mới đây đã ký kết hợp đồng đặt mua 3 chiếc Boeing 737 thế hệ mới với tổng giá trị lên tới 228 triệu USD.

10. Hiện Boeing đang có khoảng 12.000 máy bay thương mại hoạt động trên toàn thế giới, chiếm 75% thị trường.

11. Những thanh xà dọc ở phần cánh máy bay luôn là bộ phận được sản xuất đầu tiên.

12. Phần đuôi máy bay Boeing 737 dài tới 13 m.

13. Bộ phận cánh dài 36 m.

14. Phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Boeingông Beverly Wyse cho biết: “Đa phần những chiến lược phát triển sản xuất nhanh, hiệu quả đều do chính các nhân viên của chúng tôi xây dựng”.

15. Boeing dự kiến sẽ đẩy nhanh quá trình sản xuất máy bay 737 lên tần suất 47 chiếc mỗi tháng 5/2017.


Phong Linh

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM