Hơn 40.000 người dự hội nghị cổ đông Berkshire Hathaway

04/05/2015 08:30 AM | Kinh doanh

Đây cũng là dịp Buffett kỷ niệm 50 năm ông điều hành “đế chế” đầu tư khổng lồ này...

Hội nghị cổ đông thường niên năm nay của Berkshire Hathaway - tập đoàn do nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett sáng lập và lãnh đạo - thu hút sự tham gia của hơn 40.000 cổ đông và nhà đầu tư. Đây cũng là dịp Buffett kỷ niệm 50 năm ông điều hành “đế chế” đầu tư khổng lồ này.

Hãng tin Reuters cho biết, so với mọi năm, hội nghị cổ đông của Berkshire năm nay đông hơn. Các cổ đông và nhà đầu tư đã đổ tới thành phố Omaha, bang Nebraska - quê hương của Buffett và cũng là nơi Berkshire đặt trụ sở - để tham dự sự kiện.

Buffett và cấp phó của ông là Charlie Munger đã dành 5 giờ đồng hồ liên tục để trả lời các câu hỏi của cổ đông và nhà đầu tư trong cuộc họp diễn ra tại trung tâm tổ chức sự kiện mang tên CenturyLink. Trong cuộc họp, mọi người cùng uống Coca-Cola và ăn lạc rang hiệu See’s - đều là những công ty mà Berkshire nắm cổ phần.

Không chỉ dự họp, các cổ đông và nhà đầu tư còn xem đây là cơ hội để tụ tập, mua sắm và ăn uống cùng nhau. Nhiều người đã bị mất ngủ trầm trọng trong dịp này bởi họ đã thức thâu đêm ngày thứ Sáu để có được một chỗ ngồi tốt cho buổi họp cổ đông.

Kyle Cleeton, một nhà phân tích đầu tư, cho biết đã tới CenturyLink từ lúc 10h tối ngày thứ Sáu, 9 tiếng đồng hồ trước khi khu vực họp chính thức mở cửa. “Tôi muốn mình là người đứng đầu hàng”, Cleeton nói.

Hàng nghìn cổ đông và nhà đầu tư đã đổ ra đường phố ở Omaha trong đêm ngày thứ Sáu. Nhiều người đã tới một trung tâm mua sắm do Berkshire mở ra. Tập đoàn này cũng cho mở một khu lều lớn ngoài trời, có ban nhạc biểu diễn, để mọi người tới vui chơi và ăn uống miễn phí với những món như thịt viên, xúc xích, thịt gà, bò nướng…

Buổi sáng ngày thứ Bảy bắt đầu bằng một cuộc diễu hành nhỏ của Berkshire trên đường phố. Bên trong khu vực diễn ra hội nghị cổ đông, các công ty con của Berkshire tha hồ trưng bày sản phẩm của họ, từ quần short dành cho nam giới tới sản phẩm chăm sóc thú cưng, từ kem cho tới bánh ngọt.

Vào lúc 7h15, Buffett bỏ 1 USD mua kem ăn ngay trước khi cùng với Bill Gates - nhà sáng lập hãng phần mềm Microsoft và cũng là một cổ đông của Berkshire - tham gia vào một cuộc thi ném báo vào đúng cửa nhà như một người giao báo. Những tờ báo được dùng để ném đều là báo do Berkshire sở hữu.

Trước giờ họp chính thức, các cổ đông và nhà đầu tư cùng xem một bộ phim hài thường niên do con gái của Buffett là Susie giám sát sản xuất.

Các khách sạn ở Berkshire “hét” giá phòng ít nhất 400 USD mỗi đêm vào cuối tuần vừa rồi, mức giá phòng cao nhất ở đây ngoại trừ trong dịp diễn ra giải bóng chày College World Series.

Nhưng nhiều cổ đông đến từ xa vẫn khong cảm thấy phiền. Họ biết rằng, với Buffett đã 84 tuổi và Munger đã 91 tuổi, họ sẽ không còn nhiều dịp được dự họp cổ đông với hai nhân vật này nữa.

“Ông ấy sẽ không thể làm được những việc này trong 10-15 năm nữa. Được trực tiếp gặp Buffett gần như là chứng kiến lịch sử”, Tia Tucker - một nhà đầu tư đến từ bang Michigan nói.

>> Berkshire Hathaway thời chưa có Warren Buffett

Theo Diệp Vũ

Cùng chuyên mục
XEM