Hoàng Anh Gia Lai ký kết thỏa thuận quản lý khách sạn với Melia

04/05/2015 15:14 PM | Kinh doanh

Chiều ngày 30/04/2015, tại Yangon, Myanmar, Tập đoàn HAGL đã ký kết hợp đồng quản lý khách sạn với chuỗi khách sạn quốc tế Melia. Theo đó, tập đoàn của Tây Ban Nha sẽ đặt một khách sạn 5 sao với tên gọi Melia Hotel Yangon tại khu phức hợp HAGL Myanmar Centre.

Khách sạn mới sẽ thuộc quyền sở hữu của HAGL và được quản lý bởi Melia.

Tổng Giám đốc Hoàng Anh Gia Lai phát biểu: “Chúng tôi tin tưởng rằng, với những kiến thức sâu rộng cùng với kinh nghiệm điều hành hệ thống khách sạn, dịch vụ du lịch trên toàn cầu, Melia sẽ giúp khách sạn chúng tôi họat động hiệu quả, mang lại nhiều giá trị cho khách hàng. Giai đọan 1 của dự án hoàn thành sẽ tạo việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động địa phương và đóng góp ngân sách hàng năm cho thành phố Yangon góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của đất nước Myanmar".”

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã bắt đầu xây dựng dự án trị giá 440 triệu USD từ tháng 6 năm 2013, sau khi ký kết thỏa thuận BOT với Bộ Du Lịch Myanmar năm 2012.

Giai đoạn đầu của dự án bao gồm một trung tâm thương mại 27 tầng, hai tòa tháp văn phòng và một khách sạn 23 tầng dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay.

Giai đoạn 2 của dự án dự tính sẽ được hoàn thành vào năm 2016, bao gồm 4 khu chung cư với 1800 căn hộ và một tháp văn phòng.

Đầu năm nay, Tập đoàn Bất động sản Rowsley Limited (Singapore) đã ký một thỏa thuận với Hoàng Anh Gia Lai về việc tập đoàn này sẽ mua lại 50% cổ phần của Hoang Anh Land với giá trị khoảng 275 triệu USD, bao gồm 20% cổ phần hiện hữu của công ty mẹ và 30% cổ phần phát hành mới.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, phía Rowsley đã đề nghị được đầu tư trực tiếp vào Hoàng Anh Myanmar, chứ không đầu tư gián tiếp thông qua việc mua cổ phần. Trong khi đó, HAG lại không đồng ý với phương án này, bởi thuế suất trên lợi nhuận chuyển nhượng vốn tại Myanmar đang ở mức quá cao (40%). Vì vậy, đầu tháng 4/2015, HAG tuyên bố chấm dứt thỏa thuận với Rowsley.

Phát biểu trên tờ Thời Báo Myanmar, ông Cao Duy Thịnh, Giám đốc điều hành của HAGL Myanmar cho biết toàn bộ giai đoạn 1 của dự án bao gồm khách sạn Melia Yangon với 429 phòng sẽ mở cửa vào tháng 9 năm 2015, bên cạnh đó hai tháp văn phòng có thể được mở cửa sớm hơn. Giai đoạn 2 của dự án sẽ bắt đầu vào tháng 5 hoặc tháng 6, và hoàn thành toàn bộ dự án vào 2017.

Bộ trưởng Du lịch Myanmar ông U Htay Aung cho biết ngành du lịch đang trở thành động lực chính thúc đẩy nền kinh tế Myanmar.

“Melia Yangon cùng với những khách sạn quốc tế đã có mặt ở Myanmar như Kempinski, Hilton, Accor, Wyndham, Pan Pacific sẽ giúp giải quyết nhu cầu về phòng nghỉ khi số lượng khách du lịch đến Myanmar đang ngày một tăng lên”

Phó Chủ tịch Melia Hotels International châu Á Thái Bình Dương ông Bernardo Cabot phát biểu: "Melia Yangon là một cột mốc mới cho cam kết phát triển của chúng tôi trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Với sự tin tưởng và hợp tác với HAGL, chúng tôi có cơ hội mang thương hiệu Melia đến Myanmar. Khách sạn Melia Yangon sẽ thúc đẩy nhận thức về thương hiệu của chúng tôi trong khu vực, và tôi chắc chắn rằng nó sẽ là cánh cửa để đưa chúng tôi đến các điểm khác trong cả nước".

>> Hoàng Anh Gia hủy thỏa thuận với tỷ phú Singapore

Sơn Đức

BIZ Đức Sơn

Cùng chuyên mục
XEM