Harvard, Stanford giàu cỡ nào?

12/06/2015 08:43 AM | Kinh doanh

Harvard hiện là trường đại học giàu có nhất trên thế giới (theo tính toán thì Harvard nhận được tổng cộng 36,4 tỷ USD tiền quyên góp trong năm 2014).

John Paulson – Giám đốc một quỹ đầu tư của Mỹ vốn nổi tiếng làm giàu nhanh chóng từ thị trường nhà đất mới ủng hộ 400 triệu USD cho trường đại học Harvard. Khoản tiền này đã giúp Harvard trở thành trường đại học giàu có nhất trên thế giới (theo tính toán thì Harvard nhận được tổng cộng 36,4 tỷ USD tiền quyên góp trong năm 2014). Ngoài ra, đây cũng là khoản quyên góp lớn nhất trong lịch sử 379 năm của các trường đại học Mỹ. Bản thân ông Paulson là một cựu sinh viên Harvard.

Những khoản từ thiện lớn dành cho các trường đại học đến chủ yếu từ các tổ chức tài trợ hoặc cựu sinh viên và nó đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. Theo The Chronicle of Higher Education, những trường đại học Mỹ đã nhận được khoảng 100 món quà trị giá 100 triệu USD thậm chí hơn trong vòng 1 thập kỷ qua. Gần 1/3 trong số này đều dành cho những ngôi trường hạng sang, thuộc top đầu khiến họ đã giàu lại càng giàu hơn.

Số tiền quyên góp tính trên mỗi sinh viên ở các đại học Mỹ.

Dữ liệu từ Hội đồng tài trợ giáo dục cho thấy, đại học Stanford đã nhận được gần 1 tỷ USD tiền tài trợ trong năm 2014, tương đương với 50.000 USD trên mỗi sinh viên, trong số 18.000 sinh viên của trường. Trong khi đó, con số tương tự với đại học Berkeley là 10.000 USD/1 sinh viên.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM