Hàng Việt chính thức kết nối "một cửa" vào ASEAN

09/09/2015 15:56 PM | Kinh doanh

Ngày 8/9 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì lễ công bố thực hiện chính thức Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và kết nối kỹ thuật Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) tại trụ sở Tổng cục Hải quan.

Ngày 8/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì lễ công bố thực hiện chính thức Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và kết nối kỹ thuật Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) tại trụ sở Tổng cục Hải quan.

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 27/8 có 1.936 doanh nghiệp đã thực hiện khai báo thủ tục cảng biển trên Cổng thông tin một cửa quốc gia với tổng số 9.435 hồ sơ.

Đồng thời đã có 9 Bộ kết nối NSW và Việt Nam là một trong 4 quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á thực hiện kết nối kỹ thuật ASW (cùng với Indonesia, Malaysia và Thái Lan) với thông tin được trao đổi là Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN (C/O mẫu D).

Để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực hiện NSW và ASW, Tổng cục Hải quan cho biết từ nay đến cuối năm 2015, Việt Nam tập trung củng cố các thủ tục hành chính đã triển khai và lan tỏa trên phạm vi toàn quốc cho tất cả các đối tượng có liên quan.

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với các thủ tục hành chính một cửa quốc gia đã kết nối chính thức. Kết nối ASW và trao đổi thông tin về C/O mẫu D và thông tin tờ khai hải quan ASEAN đối với 4 nước đã sẵn sàng (Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan).

Trong giai đoạn 2016-2020, Việt Nam sẽ mở rộng NSW cho tất cả các bộ, ngành về phạm vi, đối tượng; Toàn bộ thủ tục hành chính trên NSW được triển khai dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; Kết nối đầy đủ ASW và sẵn sàng kết nối trao đổi thông tin với các đối tác thương mại ngoài ASEAN để tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam và tăng cường kiểm soát đối với hàng nhập khẩu.

Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh đánh giá việc kết nối NSW của Việt Nam vào ASW lại càng có ý nghĩa hơn khi mà vào thời điểm cuối năm nay, Cộng đồng ASEAN sẽ trở thành hiện thực. Khi tất cả 10 NSW được tích hợp qua ASW thì ASEAN có thể sẽ trở thành khu vực có điều kiện giao thương dễ dàng nhất trên thế giới.

Ngoài việc loại bỏ thuế quan và các rào cản phi thuế quan, việc thành lập ASW với các biện pháp tạo thuận lợi cho thương mại như nhất thể hóa và hài hòa các thủ tục hải quan, cũng đóng một vai trò quan trọng cho việc lưu chuyển tự do của hàng hóa, và đó là một trong những phương thức chính để đạt được mục tiêu tạo ra một thị trường thống nhất, phát triển mạng lưới sản xuất trong khu vực và tăng cường năng lực của ASEAN với vị trí là một trung tâm sản xuất hoặc là một phần của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Được thiết lập nhằm đẩy nhanh thông quan hàng hóa, giảm thời gian và chi phí giao dịch, và cải thiện công tác thực thi tại cửa khẩu, ASW sẽ không chỉ nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh thương mại, mà còn tạo điều kiện cho sự tham gia của ASEAN vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu - chìa khóa cho việc hiện thực hóa Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

NSW là điều kiện tiên quyết cho ASW và đóng một vai trò quan trọng để đạt được các mục tiêu tạo thuận lợi thương mại của chính phủ qua việc giảm thời gian thông quan tại biên giới. NSW cho phép xuất trình dữ liệu và thông tin một lần; xử lý thông tin và dữ liệu một lần và đồng thời ra quyết định một lần cho việc giải phóng và thông quan hàng hoá.

Duy Khánh

Cùng chuyên mục
XEM