Hãng lắp ráp iPhone bất ngờ hoãn thương vụ mua lại Sharp vào phút chót

25/02/2016 23:02 PM | Kinh doanh

Foxconn cho biết sẽ tạm hoãn thương vụ này bởi hãng vừa biết thêm một số thông tin mới "đáng ngạc nhiên" chưa từng được Sharp công bố, và cần thêm thời gian để đánh giá chi tiết.

Thông tin sáng thứ 5 cho biết Sharp đã đồng ý bán lại công ty của mình cho Foxconn của Đài Loan với giá gần 6 tỉ USD.

Tuy nhiên, Foxconn, hãng lắp ráp nổi tiếng chuyên lắp iPhone của Apple bất ngờ tuyên bố ngưng việc mua lại Sharp. Trong một thông cáo mới được gửi đi cách đây vài giờ, Foxconn cho biết sẽ tạm hoãn thương vụ này bởi hãng vừa biết thêm một số thông tin mới "đáng ngạc nhiên" chưa từng được phía Sharp công bố, và cần thêm thời gian để đánh giá chi tiết.

Một nguồn tin thân cận cho biết, những thông tin "đáng ngạc nhiên" được nhắc đến ở đây là danh sách 100 khoản nợ tiềm tàng - hay những rủi ro tài chính trong tương lai tại Sharp. Tổng giá trị khoản nợ này lên tới 350 tỉ Yên, tương đương với 3,1 tỉ USD. Nếu thâu tóm Sharp, Foxconn sẽ phải gánh thêm khoản nợ này.

Thương vụ Foxconn - Sharp được coi là thương vụ lịch sử và được cả thế giới để mắt tới bởi nếu thành công, đây sẽ là lần đầu tiên một DN nước ngoài thâu tóm một tập đoàn điện tử Nhật Bản.

Thành lập từ năm 1912, tập đoàn Nhật có tuổi đời hơn 100 năm đang đứng trước viễn cảnh bị một tập đoàn mới 4 năm tuổi thâu tóm.

Dù kết quả kinh doanh liên tục đi xuống những năm qua, Sharp vẫn là tập đoàn đi đầu trong công nghệ màn hình tinh thể lỏng.

Đây là "miếng mồi" ngon nhất mà Foxconn muốn nhắm tới khi thâu tóm Sharp. Hiện tại, Foxconn là đơn vị lắp ráp chính cho Apple, nhưng lại không sản xuất được màn hình.

Trước khi thương vụ giữa Foxconn và Sharp diễn ra, một DN do chính phủ Nhật Bản hậu thuẫn đã cố mua lại Sharp. Tuy nhiên, Foxconn mới là người dành chiến thắng khi nhận được sự ủng hộ từ phía Hội đồng quản trị Sharp, cũng như các ngân hàng đang chống lưng cho tập đoàn Nhật này.

Để đạt được thỏa thuận, Foxconn đã đồng ý nhiều điều khoản quan trọng, bao gồm việc đảm bảo việc làm cho lao động và giữ các công nghệ của Sharp ở lại Nhật Bản.

Mặc dù vậy, khi Foxconn tuyên bố tạm hoãn thương vụ, Sharp đã không đưa ra bất cứ bình luận nào.

Hoàng Vân

Cùng chuyên mục
XEM