Google vừa gây "shock" bằng một thay đổi lớn nhất trong lịch sử công ty

11/08/2015 08:00 AM | Kinh doanh

Đồng sáng lập Google - Larry Page sẽ không còn làm CEO của Google nữa...

Google trở thành công ty con của "Alphabet"

Tuyên bố mới đây trên blog cá nhân của Larry Page đã tạo một cú shock tới giới công nghệ, theo đó các lãnh đạo của Google đang tái cấu trúc lại công ty này, Sundar Pichai - người đang chịu trách nhiệm về Android, Chrome và hầu hết các dịch vụ quan trọng của hãng sẽ trở thành CEO mới của Google thay cho Larry Page.

Bản thân Larry Page và đồng sáng lập Sergey Brin sẽ chuyển sang làm CEO và Chủ tịch cho một công ty mới có tên là Alphabet, đây là công ty được gọi là “collection of companies” - công ty quản lý Google lẫn các công ty con khác mà Google từng thành lập trước đây như Calico, Wing, Life Sciences, Fiber, Nest ...

Tuy chuyển giao vị trí lãnh đạo của Google cho CEO mới Sundar Pichai nhưng thực chất, Larry Page và Sergey Brin vẫn sẽ quản lý Google thông qua công ty mẹ Alphabet. Theo cơ cấu mới, Google sẽ vẫn duy trì các mảng kinh doanh có tiếng như công cụ tìm kiếm, ứng dụng, YouTube và Android.

Sundar Pichai - CEO mới của Google

Sundar Pichai sẽ trở thành CEO mới của Google

Larry Page cho biết quyết định này sẽ tạo cơ cấu đơn giản hơn cho kế hoạch trở thành một tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề. "Cơ cấu mới sẽ tạo điều kiện cho chúng tôi tập trung hơn và tạo ra các cơ hội vô cùng lớn mà chúng tôi có trong Google," Page nói.

"Công ty chúng tôi đang hoạt động tốt lúc này, nhưng chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm cho cỗ máy gọn nhẹ hơn và xử lý tốt hơn," ông nói. "Điểm chính có thể nói là các công ty của Alphabet sẽ hoạt động độc lập và phát triển các thương hiệu riêng của họ."

Không chỉ đem lại hiệu quả hoạt động tốt hơn cho Google, việc tách riêng các mảng kinh doanh thành các công ty con còn tạo động lực phát triển cho những dự án đầy tham vọng như Calico (dự án kéo dài tuổi thọ), Wing (công ty giao hàng bằng drone), Google X (phát triển xe hơi tự lái), v.v...

Cũng theo tái cấu trúc, Alphabet sẽ thay thế cổ phiếu Google trên sàn chứng khoán. Toàn bộ số cổ phiếu của Google sẽ tự động được chuyển thành cổ phiếu của Alphabet, tuy nhiên công ty vẫn giữ nguyên mã chứng khoán GOOG trên sàn giao dịch NASDAQ.

Thông tin nói trên đã khiến giá cổ phiếu Google tăng hơn 4% trong phiên giao dịch ngày hôm qua (giờ Mỹ).

Thái Nam

Cùng chuyên mục
XEM