Doanh thu tăng gấp 8 lần nhưng Hòa Phát vẫn phải buồn với thức ăn chăn nuôi

23/02/2016 09:08 AM | Kinh doanh

Quý II, III mức lợi nhuận chỉ xoay quay mức gần 2 tỷ đồng và bất ngờ ghi nhận lỗ tới hơn 51 tỷ đồng trong quý IV vừa qua.

Đầu năm 2015, tập đoàn nổi tiếng ngành thép Hòa Phát tuyên bố đặt chân vào thị trường thức ăn chăn nuôi với việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Sản xuất TACN có vốn điều lệ dự kiến 300 tỉ đồng.

Cũng theo công bố của tập đoàn này, mảng kinh doanh này sẽ đóng góp khoảng 800 tỷ đồng doanh thu năm 2015. Theo báo cáo tài chính mới công bố của Hòa Phát, mảng thức ăn chăn nuôi đã đem về doanh thu vượt dự tính hồi đầu năm của tập đoàn này.

Theo đó lũy kế cả năm 2015, mảng kinh doanh này thu về hơn 1.300 tỷ đồng, tương đương gần 5% doanh thu toàn tập đoàn.

Bắt đầu ghi nhận doanh thu từ quý II năm 2015 với mức hơn 88 tỷ đồng, đến quý IV mảng thức ăn chăn nuôi đem về doanh thu 727 tỷ đồng, gấp hơn 8 lần chỉ sau nửa năm.

Tuy nhiên nếu nhìn vào con số lợi nhuận có thể thấy hoạt động này chưa đem lại nhiều khả quan cho Hòa Phát khi trong 2 quý II, III chỉ xoay quay mức gần 2 tỷ đồng và bất ngờ ghi nhận lỗ tới hơn 51 tỷ đồng trong quý IV vừa qua.

Thảo Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM